Phỏng vấn bà Lê Thị Thu Hương  – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất”.

Cập nhật 01/5/2020, 07:05:12

Cùng với các tỉnh, thành, Gia Lai đang triển khai thực hiện “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất” theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg và Quyết định số 310/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo lộ trình chậm nhất đến ngày 31/12/2020, tỉnh sẽ đảm bảo các điều kiện để ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất. Trong số đầu tiên của Mục “Gia Lai triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất” hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những tiện ích của việc số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất và các giải pháp mà tỉnh đang triển khai nhằm đảm bảo hoàn thành việc số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa  bàn.  Nội dung sẽ được thông tin cụ thể qua cuộc trao đổi sau giữa phóng viên Đài PT-TH Gia Lai với bà Lê Thị Thu Hương  – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

PV: Thưa bà, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đang triển khai thực hiện “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020. Vậy, bà có thể cho biết mục đích, ý nghĩa của đề án là gì?

Bà Lê Thị Thu Hương  – PGĐ Sở TT&TT: Xu thế của thế giới hiện nay một số nước đã và đang triển khai việc số hóa truyền dẫn mặt đất. Năm 2012, các nước Châu Âu đã hoàn thành việc truyền dẫn và phát sóng số hóa mặt đất, năm 2015 các nước Châu Á-Thái Bình Dương cũng cam kết thực hiện việc truyền dẫn và số hóa truyền hình mặt đất. Chính vì vậy, để hòa nhập với truyền hình thế giới tính tất yếu là chúng ta phải thực hiện việc số hóa truyền dẫn và phát sóng truyền hình mặt đất. Về công nghệ khi số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất thì tín hiệu, hình ảnh, âm thanh sẽ tốt và sắc nét hơn rất nhiều so với phát sóng tương tự. Chúng ta xem được nhiều kênh hơn so với truyền dẫn, phát sóng tương tự. Người xem cũng có thể tương tác với nhiều dịch vụ truyền hình, ăng ten thu cũng nhỏ lại nên hạn chế về diện tích và đảm bảo mỹ quan đô thị./ Khi thực hiện số hóa truyền dẫn, phát sóng mặt đất sẽ giải phóng được một lượng băng tần của truyền hình tương tự hiện nay. Chúng ta sử dụng băng tần này để phục vụ việc truyền dẫn băng rộng, đáp ứng việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. khi chung ta số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất chúng ta sẽ có một đội hình làm việc về truyền dẫn và xây dựng các chương trình chuyên nghiệp hơn, chuyên sâu hơn, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc nhiều chương trình hấp dẫn.

PV: Vậy bà có thể cho biết lộ trình thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh Gia Lai như thế nào?

Bà Lê Thị Thu Hương  – PGĐ Sở TT&TT:  Theo Quyết định số 2451 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Quyết định 310 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số nội dung của Quyết định 2451 và các văn bản, hướng dẫn của Bộ TT&TT, tỉnh Gia Lai nằm trong nhóm 4 của kế hoạch. Theo như kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chậm nhất đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh Gia Lai sẽ ngưng việc truyền dẫn và phát sóng tương tự, thay vào đó là sẽ thực hiện việc truyền dẫn và phát sóng hoàn toàn bằng số hóa mặt đất.

PV: Để thực hiện đề án theo đúng lộ trình đề ra Sở TT&TT đã và đang triển khai các công việc gì và đối tượng nào sẽ nhận hỗ trợ trực tiếp từ đề án này?

Bà Lê Thị Thu Hương  – PGĐ Sở TT&TT: Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách để được hỗ trợ đầu thu từ chương trình đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến đến tháng 5, tháng 6 chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn cho các đối tượng UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã để có kiến thức nhất định tham gia tuyên truyền và hỗ trợ cùng với chúng tôi trong thực hiệ đề án này. Đối tượng được hỗ trợ trực tiếp về đầu thu đó là hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ từ Chương trình Quỹ Viễn thông công ích, đối tượng chính sách được  hỗ trợ đầu thu trực tiếp từ UBND tỉnh.

PV: Cảm ơn bà về cuộc trao đổi ?

Trả lời