Phong trào văn hóa văn nghệ – “Món ăn tinh thần” của người cao tuổi

Cập nhật 01/10/2024, 10:10:18

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều câu lạc bộ (CLB) ở khắp các địa phương. Các CLB đã thu hút nhiều hội viên tham gia, góp phần cải thiện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi

Buổi sinh hoạt của CLB thơ Chúc Lư thuộc Hội Người cao tuổi phường Hoa Lư, TP. Pleiku thật sôi nổi. Hàng quý các cụ ngồi lại với nhau chia sẻ những vần thơ tự sáng tác. Mặc dù đã cao tuổi nhưng rất say mê, nhiệt huyết để tìm tòi các ý thơ mới, từ nội dung ca ngợi quê hương Gia Lai phát triển, đổi mới đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. CLB thơ Chúc Lư được thành lập năm 2004 đã tạo ra sân chơi trí tuệ, vui khỏe, có ích cho người cao tuổi. Hiện nay, CLB có 18 hội viên, không chỉ là người dân sinh sống tại phường Hoa Lư mà còn có những người yêu thơ ở nơi khác cũng được chào đón tham gia CLB.

Bà Đặng Thị Hạnh – Tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku bày tỏ: “Tôi năm nay đã gần 70 tuổi và tôi cảm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc khi hội thơ nó đem lại cho tôi biết bao nhiêu là cảm xúc và hầu như tôi không cảm thấy tuổi già, tôi thấy mình vẫn còn rất trẻ. Tham gia hội thơ làm cho niềm vui tuổi già được nâng lên và cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa biết bao nhiêu.”

Ông Trần Thanh Ưng – Chủ tịch Hội Người cao tuổi phương Hoa Lư, TP. Pleiku nói: “Khi thành lập CLB thì cũng có người chưa biết làm thơ nhưng khi tham gia cũng động viên nhau để cùng sáng tác..Hàng năm CLB xuất bản được 1 tập thơ, trước hết là món quà tặng các cụ, sau là tặng hội viên người cao tuổi trong phường/ từ khi thành lập đến nay đã xuất bản được 20 tập thơ, mỗi tập thơ từ 100 – 120 bài thơ…”

CLB Dưỡng sinh của Chi Hội Người cao tuổi Tổ 2, phường Đống Đa, TP. Pleiku thường duy trì luyện tập để cải thiện thể lực, nâng cao tinh thần. Với 30 thành viên, CLB không chỉ là địa điểm để rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi để chia sẻ kinh nghiệm sống như cách dạy dỗ con cháu và xây dựng gia đình hạnh phúc. Để hoạt động có hiệu quả, CLB đã nghiên cứu, học hỏi những bài tập phù hợp với sức khỏe và thể trạng của NCT, lựa chọn những bài nhạc phù hợp với từng động tác để cùng nhau luyện tập.

Bà Phạm Thúy Lục – Tổ 2, phường Đống Đa, TP. Pleiku chia sẻ: “CLB Dưỡng sinh của Tổ 2, phường Đống Đa thành lập tháng 10/2022, với tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau, đoàn kết trong đời sống; tối nào các cụ cũng luyện tập/ thứ 1 là để giao lưu, thứ 2 là nâng cao sức khỏe. Đây cũng là hoạt động phong trào tích cực trong CLB/ Từ 2022 đến nay, CLB tham gia các cuộc thi của thành phố tổ chức đều đạt giải cao.

Đối với NCT, đời sống tinh thần rất quan trọng. Những năm qua, NCT tham gia ngày càng tích cực vào phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương, qua đó góp phần đem lại sức sống mới trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Hiện nay, tại mỗi chi hội người cao tuổi trong tỉnh đều có 1 CLB văn nghệ, thể thao phù hợp với tình hình hoạt động tại cơ sở.

Bà Lê Thị Nhung – Tổ 4, phường Diên Hồng, TP. Pleiku nói: “Nhóm chúng tôi chì có 12 ngày, tối nào chúng tôi cũng luyện tập . Với khâu văn hóa văn nghệ thì chúng tôi cảm thấy vui, càng già thì chúng tôi càng hăng say luyện tập để cảm thấy có ích với đời…

Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao không chỉ là món ăn tinh thần nhằm thỏa niềm đam mê mà còn giúp đời sống của người cao tuổi ngày càng phong phú; từ đó có thêm niềm vui tuổi già bên gia đình, con cháu. Bên cạnh đó, các CLB văn nghệ, thể thao đã góp phần tích cực trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Hội, khích lệ hội viên sống vui, sống khoẻ, sống có ích; thúc đẩy phát triển phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”./.

Linh Chi – Đức Thành – Duy Linh

Trả lời