Hiện nay phong trào làm rau sạch tại nhà nở rộ khắp nơi. Đây là giải pháp hữu hiệu trước tình trạng thực phẩm bẩn chứa nhiều hóa chất độc hại trên thị trường. Mặt khác, việc làm này tạo không khí trong lành nơi sinh sống. Ghi nhận tại thị trấn Chư Sê.

Dạo quanh một vòng thị trấn Chư Sê, chúng ta dễ dàng nhận thấy có rất nhiều vườn rau được người dân tự làm ở vườn nhà của mình. Các gia đình đã tận dụng mảnh đất đầu sân và góc vườn hình thành nên những vườn rau đa dạng phong phú đủ các loại.
Bà Nguyễn Thị Huệ, thị trấn Chư Sê- Chư Sê cho biết: “Nhà tôi tận dụng mảnh đất này, tôi hằng ngày nhổ cỏ, chăm sóc, bón phân thấy thích lắm. Vườn bây giờ đủ loại rau. Nhà tôi giờ chỉ 2 ông bà, làm cho vui thôi, chủ yếu là cho con cháu nó về lấy ăn chứ không mua rau ngoài chợ vì ngại không có rau đảm bảo được”.
Điều ghi nhận ở đây là tuy diện tích nhỏ nhưng người dân trồng rất nhiều loại rau, có những loại rau được đưa giống từ phía Bắc vào. Những vườn rau xanh mướt thật bắt mắt tràn đầy sức sống, không những cung cấp đầy đủ các loại rau sạch cho gia đình mà còn tạo nên không gian trong lành mát mẻ.
Ông Lê Hồng Kê – Người dân thị trấn Chư Sê cũng nói: “Tôi đã nghĩ hưu rồi, tôi thấy rau bây giờ người ta dùng nhiều hóa chất nên tôi đã trồng rau ở vườn nhà. Vườn rau nhà như các anh thấy đấy, nhiều loại tôi đem giống ở ngoài Bắc vào đủ thứ hết. Rau nhà ăn dư đem cho các con cháu, nhiều quá thì bán bớt cho người quen”.
Phong trào trồng rau sạch đã trở thành phong trào của bà con nhân dân trong vùng. Với lợi thế thuận lợi về diện tích đất trong vườn nhà nên hiện nay trên địa bàn thị trấn Chư Sê đã có 70% gia đình làm rau sạch.
Ông Phạm Ngọc Thanh-Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Thạch- Chư Sê cho biết: “Chi bộ thôn chúng tôi đã phát động phong trào làm rau sạch để cải thiện đời sống. Các đảng viên gương mẫu làm trước và tạo nên phong trào nhà nhà đều làm rau. Hiện nay đa phần nhà nào cũng có rau để ăn không phải mua ở chợ, đảm bảo rau sạch và cải thiện bữa ăn hằng ngày”.
Phong trào làm rau sạch ở thị trấn Chư Sê đã đem lại hiệu quả thiết thực, cải thiện bữa ăn gia đình và tạo nên môi trường trong lành mát mẻ, là một trong yếu tố góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa tại địa phương./.