Phong trào lập thân, lập nghiệp tại Ia Peng

Cập nhật 29/6/2019, 10:06:37

Với tinh thần lập thân, lập nghiệp, nhiều thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động sáng tạo và có bước đột phá mới trong tư duy cũng như phương thức sản xuất.
Từ đó, phát triển những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, thể hiện sự quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng của giới trẻ. Phóng sự được thực hiện tại xã Ia Peng, huyện Phú Thiện.

Năm 2017 sau một lần tham quan tại tỉnh Đak Lak, nhận thấy giống dứa không gai, quả to đem lại hiệu quả kinh tế. Anh Nguyễn Văn Huân đã mày mò và đem về trồng tại vườn nhà. Sau một thời gian, vườn dứa sinh trưởng và phát triển tốt, trái to đều khoảng 1,5 đến 3 kg/trái, đặc biệt dứa có vị ngọt thanh nên được khách hàng ưa chuộng.

Anh Nguyễn Văn Huân – Thôn Hồng Hà, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Với giống dứa này thì rất thích hợp cho đặc điểm thời tiết ở đây. Tôi thường bán dứa tại các chợ đầu mối của huyện Phú Thiện, Thị xã Ayun Pa nên rất đắt hàng. Rất ít khi bị thua lỗ. Mà chi phí mình bỏ ra rất ít. Việc chăm sóc cũng không có phức tạp, nhưng phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Không tập trung trồng một loại cây chủ lực mà trồng xen canh nhiều loại cây. Theo đó, anh đầu tư trồng 1 hecta xoài – loài cây đặc trưng của vùng đất Phú Thiện, 3 hec ta mì, 1,5 hecta cây điều; đồng thời nuôi thêm 200 con gà lấy thịt và trứng. Hằng năm trừ chi phí gia đình anh thu về hơn 250 triệu đồng. Điểm đặc biệt trong mô hình kinh tế của anh Nguyễn Văn Huân là việc anh tuân theo phương thức sản xuất hữu cơ, thân thiện với môi trường. Chính vì thế, mô hình phát triển bền vững, ổn định.

Anh Nguyễn Văn Huân , xã Ia Peng, huyện Phú Thiện nêu: “Theo tôi nếu như bây giờ chúng ta cứ sản xuất theo kiểu như lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật thì không chỉ ảnh hưởng đến người khác đâu, mà trước hết trực tiếp là bản thân mình và gia đình mình. Vì thế tôi chọn con đường sản xuất hữu cơ, tất cả phân bón đều là phân ủ hữu cơ hoai mục, được xử lý kỹ lưỡng, đất tốt, lại đạt năng suất cây trồng”.

Khai thác tối đa lợi thế của vùng đất Ia Peng, chịu khó mày mò, học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều thanh niên địa phương đã vươn lên thoát nghèo, có đời sống kinh tế khá giả. Năm 2013, nhận thấy việc trồng hoa huệ mang lại thu nhập cao lại không tốn quá nhiều chi phí đầu tư, đặc biệt trên địa bàn chưa có nhiều người trồng. Chính vì vậy anh  Rcom Tuấn Anh đã mạnh dạn đầu tư vào mô hình này. 5 năm nay, mô hình trồng hoa huệ mang lại thu nhập ổn định, hơn 100 triệu/ năm. Kết hợp với trồng hoa huệ, anh Rcom Tuấn Anh còn trồng cây ăn quả, nuôi cá. Với chi phí đầu tư không nhiều, mô hình kinh tế của anh mỗi năm thu về trên 150 triệu đồng.

Ông Lê Đình Hinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Peng, huyện Phú Thiện đánh giá: “Mô hình trồng hoa huệ của thanh niên Rcom Tuấn Anh rất hay, ở đây chưa có nhiều người trồng hoa huệ, đặc biệt Rcom Tuấn Anh đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư bài bản cho lại thu nhập khá. Phải nói là lực lượng thanh niên địa phương ở đây rất có ý thức, chúng tôi luôn động viên tinh thần các em, nếu như đề xuất vay vốn, chúng tôi sẽ tìm cách kết nối, để thanh niên phát triển kinh tế”.

Tại xã Ia Peng, thanh niên tự ý thức lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu đã trở thành một điểm nhấn trong phong trào đoàn và công tác thanh niên. Điểm chung của những mô hình kinh tế này đều mang tính sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với đặc điểm sản xuất tại địa phương. Qua đó đã góp phần giải quyết việc làm của thanh niên nông thôn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương./ .

Nhóm PV

Trả lời