Mặc dù trong những năm qua công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có sự chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tăng cường; việc huy động, sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả; tuy nhiên qua thống kê của ngành chuyên môn, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 81.600 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (chiếm 18,1% tổng số trẻ em dưới 16 tuổi của toàn tỉnh).
Trong đó, hơn 74.600 trẻ em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo; hơn 1.360 trẻ em bỏ học (chưa học xong chương trình THCS); 338 trẻ em sống trong gia đình có người mắc tệ nạn xã hội; hơn 760 trẻ em sống trong gia đình có cả cha và mẹ đi làm ăn xa và hơn 2.930 trẻ em mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ. Với mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp nhóm trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt này trở thành trẻ em lao động trái quy định của pháp luật và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em; bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực như: Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về trẻ em; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác trẻ em các cấp và cộng tác viên; thực hiện thí điểm mô hình hỗ trợ, can thiệp để giảm thiểu lao động trẻ em; và theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình lao động trẻ em; tỉnh Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 4,9%; trên 90% trẻ em có nguy cơ và lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp./.
Mỹ Tiến, Duy Linh