Dù chưa vào hè nhưng những vụ việc liên quan đến vấn đề tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua là vấn đề được dư luận quan tâm khi chỉ trong vòng 18 ngày Gia Lai đã xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 8 em nhỏ tử vong. Trong đó nghiêm trọng nhất là vụ đuối nước vào ngày 29-3, tại xã Ia O (huyện Ia Grai) khiến 4 nữ sinh lớp 6 Trường THCS Chu Văn An (xã Ia O) tử vong.
Có thể thấy đây là vấn đề không mới, thế nhưng dường như năm nào, mỗi khi bắt đầu vào mùa nắng nóng chúng ta lại phải chứng kiến những cái chết tức tưởi của các em. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng này?

Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày cô con gái đầu Hoàng Thị Hòa đang học lớp 6 mãi ra đi do tai nạn đuối nước, để nỗi đau và sự day dứt khôn nguôi đối đối gia đình chị Bùi Thị Thoa ở làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai.
Nhà cách hồ dâng Thủy điện Sê San 4, nơi các em bị đuối nước khoảng 1 cây số, gia đình cũng thường xuyên nhắc nhở chị em Hòa không nên xuống đó chơi. Thấy các con ngoan, nghe lời nên gia đình cũng khá yên tâm. Nào ngờ buổi chiều định mệnh ấy đã cướp đi cô con gái nhỏ của gia đình…
Chị Bùi Thị Thoa, làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết: “Cũng khuyên bảo các cháu là không nên chơi những chỗ như vậy, nhưng trẻ con thì tò mò mà bố mẹ thì bận đi là không ai theo sát chân của các cháu được. Chúng đi vụng trộm không ai hay”.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo-Trưởng phòng LĐ-TB và XH huyện Ia Grai cũng cho biết: “ Thời gian qua thì trên địa bàn huyện cũng đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm 4 em học sinh tử vong. Thì hiện nay phòng cũng đã tham mưu cho UBND huyện xuất ngân sách đột xuất để hỗ trợ cho các hộ gia đình nhằm động viên các hộ gia đình. Đồng thời, tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền cũng như là cắm các biển báo, hạn chế các tai nạn đuối nước ở trên địa bàn”.
Tình trạng trẻ em đuối nước, đặc biệt là số vụ đuối nước có nhiều trẻ em tử vong gia tăng khiến dư luận bàng hoàng, lo lắng. Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ đuối nước thương tâm khiến 16 em nhỏ tử vong.
Theo phân tích, nguyên nhân khiến tình trạng trẻ em bị đuối nước là do thiếu sự giám sát trẻ của người lớn; môi trường sống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhiều ao hồ không có biển cảnh báo hoặc rào chắn; thiếu khu vui chơi cho các em; công tác phối hợp giữa cộng đồng và gia đình còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, đa phần trẻ em bị tử vong do đuối nước đều không biết bơi và thiếu những kỹ năng phòng, chống đuối nước. Theo khảo sát hiện nay các bể bơi cả ở trường học và cộng đồng cho trẻ em, nhất là vùng nông thôn và vùng sâu, vùng sa còn rất ít, hiện cả tỉnh chỉ có 14 bể bơi, chủ yếu tập trung ở khu vực thành phố Pleiku.
“Các con em ao ước có một cái bể bơi để tập bơi, em cũng mong muốn ở đâu cũng xây bể bơi cho các cháu học để các cháu có chỗ để học bơi, đỡ hiếu kỳ đi xuống những chỗ đấy”. Chị Thoa, làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai nói.
Nhằm hạn chế, ngăn chặn kịp thời tình trạng đuối nước trong học sinh và trẻ em, không để xảy ra những vụ đáng tiếc về đuối nước như thời gian qua. Tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền tại gia đình, cộng đồng nhằm nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống tai nạn đuối nước; cắm biển báo nguy hiểm tại các ao, hồ, sông suối, các công trình thủy lợi, thủy điện; tăng cường công tác dạy bơi cho trẻ; đầu tư xây dựng bể bơi di động tại các địa phương…
Ông Lê Văn Thành-PGĐ Sở LĐ-TB và XH tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong năm 2017 này chưa bước vào mùa hè nhưng đã có vụ tai nạn đuối nước khiến nhiều em tử vong. Đây là vấn đề hết sức bức xúc đối với các ngành, các cấp và gia đình. Tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các ban ngành triển khai vấn đề phòng chống tai nạn thương tích trên địa bàn toàn tỉnh tìm ra giải pháp nhằm hạn chế tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em trong dịp mùa hè”.
Mục tiêu, giải pháp đặt ra cho công tác phòng, chống đuối nước thì có nhiều và đòi hỏi một quá trình triển khai từng bước và lâu dài, cần có sự vào cuộc của cả gia đình và xã hội. Tuy nhiên, quan trọng nhất và trước mắt vẫn là ý thức tự thân của từng gia đình, từng phụ huynh và các biện pháp cảnh báo, phòng ngừa, cũng như phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em và người dân./.
Lê Thư, Minh Trí