Lao là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm dễ dàng lây lan ra cộng đồng. Nếu không được chữa trị, hàng năm mỗi người mắc lao sẽ lây nhiễm cho trung bình từ 10-15 người. Trong những năm qua công tác phòng chống lao trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tỷ lệ điều trị khỏi bệnh cao, tình trạng lao kháng thuốc có xu hướng giảm. Tuy nhiên, việc loại trừ bệnh lao khỏi cộng đồng vẫn đặt ra nhiều thách thức. Phóng sự được thực hiện nhân ngày Thế giới phòng chống lao 24/3.

Trong công tác phòng, chống lao, việc xác định nguồn lây tiềm ẩn trong cộng đồng để quản lý cũng như điều trị bệnh rất quan trọng. Cán bộ làm công tác phòng, chống lao tại tuyến xã phải tăng cường giám sát, tuyên truyền làm sao để người dân nhận thức đầy đủ về bệnh lao. Bản thân người bệnh khi có triệu chứng thì chủ động đi kiểm tra để được phát hiện điều trị theo đúng phác đồ và những người sống chung với người bệnh cần được khám sàng lọc, điều trị dự phòng.
Chị Huỳnh Thị Phòng – Cán bộ chuyên trách lao xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Đối với việc điều trị cho bệnh lao trạm y tế theo dõi bệnh nhân sát sao việc dùng thuốc hàng ngày có điều độ hay không, điều trị trong vòng 2 tháng đầu duy trì xong lấy đờm xét nghiệm, 5 tháng xét nghiệm lần thứ 2 và hoàn thành điều trị thì mình lấy đờm đợt 3. Phòng chống lao có nhiều khó khăn, bệnh nhân bị lao phác đồ điều trị uống thuốc liên tục dài ngày, nhiều bệnh nhân không muốn dùng thuốc; những gia đình bệnh nhân lao có trẻ em dưới 5 tuổi phải hướng dẫn sử dụng thuốc dự phòng cho em bé nhưng có gia đình rất lo sợ họ nghĩ con họ không đau ốm mà uống liền 6 tháng nên điều này rất khó”.
Hàng năm cả nước phát hiện và đưa vào điều trị hơn 100.000 người mắc lao. Điều đáng mừng là tỷ lệ khỏi bệnh được duy trì ở mức cao, trên 90% với bệnh nhân lao mới, 75% với bệnh nhân lao đa kháng thuốc. Các kỹ thuật công nghệ mới, thuốc mới đã được áp dụng hiệu quả cao tại Việt Nam, ngay cả với lao đa kháng và siêu kháng thuốc. Tại Gia Lai, bình quân hàng năm ngành y tế phát hiện gần 700 bệnh nhân lao; tỷ lệ điều trị thành công 95,3%. Điều quan trọng là người bệnh phải tuân thủ đúng phác đồ điều trị.
Một bệnh nhân cho biết: Trước ở ngoài, bệnh cứ càng ngày càng nặng sau tôi chuyển vào đây được 4-5 ngày thấy sức khỏe thấy bình thường, ăn uống được, thuốc thang đúng giờ ngày 2 lần.
Bác sỹ Mai Minh Hiền – Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Gia Lai cho biết: “Đối với bệnh nhân lao phổi điều trị 6 tháng nhưng mà có những bệnh nhân lao hạch, lao cột sống phải điều trị 12 tháng, lao kháng thuốc phải điều trị 20 tháng liệu trình rất dài do đó bệnh nhân dễ bỏ trị nếu không tư vấn tốt thì bệnh nhân không hợp tác.”
“Khuyến cáo tất cả những bệnh nhân lao phổi phải tầm soát toàn bộ trẻ dưới 4 tuổi trong gia đình nếu sàng lọc thì sẽ điều trị dự phòng cho trẻ trong 6 tháng. Một vấn đề khó khăn của chương trình chống lao hiện nay là tăng cường khám chủ động tại cộng đồng thế nhưng chúng tôi vẫn chưa có một xe X-quang kỹ thuật số để điều kiện để đến địa bàn vùng sâu vùng xa” – bác sỹ Hiền trao đổi thêm.
Ngày Thế giới phòng, chống bệnh lao năm nay có chủ đề: “Biến hiểm họa COVID-19 thành cơ hội để Việt Nam chấm dứt bệnh lao vào năm 2030”. Chủ đề muốn nêu rõ từ cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 mọi người hãy chung tay tích cực hơn nữa trong công cuộc phòng, chống bệnh lao. Điều quan trọng để đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 là sự chuyển biến nhận thức của cả cộng đồng đối với người mắc bệnh lao. Nguy cơ mắc lao có thể xảy ra với bất cứ người nào nhưng bệnh có thể chữa khỏi và tránh lây lan cho cộng đồng nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng cách./.
Kim Châu, Minh Trung