Phòng chống cháy nổ – Cần sự vào cuộc quyết liệt của mỗi cá nhân, đơn vị

Cập nhật 05/10/2020, 07:10:55

Liên tiếp trong nhiều tháng qua, tỉnh Gia Lai đã chứng kiến không ít vụ cháy nổ làm thiệt hại đến tài sản, thậm chí là tính mạng của người dân. Đây thực sự là vấn đề đáng lưu tâm đối với từng cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống cháy nổ. Nhân kỷ niệm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001-04/10/2020), chúng ta hãy cùng điểm lại câu chuyện này qua phóng sự sau.

Chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh Gia Lai xảy ra 39 vụ cháy, 02 vụ nổ. Với từng ấy vụ việc và mỗi vụ thường diễn ra trong thời gian ngắn cũng đủ cướp đi sinh mạng của 02 người, làm bị thương 03 người với tổng tài sản thiệt hại lên đến 23,9 tỷ đồng. Đây là điều đáng lưu tâm, gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với từng cá nhân, đơn vị trong công tác phòng chống cháy nổ.

Anh Nguyễn Văn Hồng – Phó trưởng Phòng Hành chính, quản trị – Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Công tác PCCC là một trong những công tác hết sức quan trọng. Vì khi cháy nổ xảy ra không chỉ làm ảnh hưởng đến tài sản mà thậm chí là tính mạng con người. Chính vì vậy, chúng tôi luôn đặt vấn đề phòng cháy lên hàng đầu. Ban giám đốc Bệnh viện hết sức quan tâm đến công tác này bằng việc hằng năm đều tổ chức tập huấn, diễn tập cho đội ngũ cán bộ, người lao động. Ngoài ra, đơn vị còn ban hành quy chế, quyết định về an toàn PCCC, nội quy sử dụng điện xuống các khoa, phòng, triển khai PCCC đến từng phòng một”.

Thượng tá Đặng Ngọc Hùng – Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CA Gia Lai trao đổi: “Đơn vị chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào biện pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cơ quan đơn vị. Thứ 2 là tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đó góp phần nâng cao phòng cháy trên địa bàn tỉnh. Thứ 3 là chỉ đạo các cán bộ chuyên môn xuống địa bàn cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn đơn vị triển khai các biện pháp an toàn PCCC. Thứ 4 phối hợp với các đơn vị có khả năng, tính chất dễ cháy nổ cao để diễn tập, sử dụng nhiều phương tiện, con người, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của lực lượng cơ sở”.

Mặc dù có sự chuẩn bị rốt ráo, quyết tâm của lực lượng chức năng nhưng nhiều vụ cháy vẫn xảy ra làm ảnh hưởng không ít đến tình hình an ninh trật tự, tài sản người dân. Giữa đầu tháng 01, nhà kho chứa lốp xe, ắc quy ở đường Triệu Quang Phục, TP.Pleiku bốc cháy dữ dội thiêu rụi hàng tỷ đồng của doanh nghiệp. Đây là vụ cháy lớn, tiềm ẩn không ít nguy cơ lan rộng nên lực lượng chức năng đã phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và người dân địa phương tham gia.

Hay mới đây nhất, vào sáng 6/9, đám cháy bùng phát dữ dội tại nhà kho chuyên sản xuất, kinh doanh bao bì, bạt, lưới và dây nhựa của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Long ở 793 Trường Chinh, TP.Pleiku cũng làm tiêu tốn khá nhiều tiền của của doanh nghiệp.

Điều này cho thấy, nếu không có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của mỗi cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp thì vấn nạn cháy nổ sẽ vẫn luôn là mối đe dọa lớn đối với cộng đồng, xã hội.

Anh Hoàng Mạnh Tuân – Phó Giám đốc Cty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nguyên cho biết: “Hằng năm, đối với công tác PCCC, đơn vị định kỳ tổ chức huấn luyện cho lực lượng PCCC cơ sở. Phối hợp với Phòng CS PCCC và CNCH kiểm tra, diễn tập phương án chữa cháy, nhất là kho chứa vật liệu nổ, khu vực sản xuất vật liệu nổ”.

Một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho chính gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp đó là mỗi cá nhân, đơn vị phải luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm phòng chống cháy. Đặc biệt người dân, đơn vị, doanh nghiệp cần chủ động phương châm 4 tại chỗ đó là xây dựng tốt lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ xảy ra.

Thượng tá Đặng Ngọc Hùng – Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (CA Gia Lai) đề nghị: “Trước hết các đơn vị cơ sở, quần chúng nhân dân phải luôn luôn đề cao cảnh giác, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong PCCC, chấp hành các quy định pháp luật về PCCC.  Đề nghị cơ sở tăng cường tuần tra, tự kiểm tra vào giờ cao điểm, nhất là dịp lễ, tết, ngoài giờ làm việc để phát hiện nguy cơ xảy ra cháy nổ để từ đó chủ động có hiệu quả”.

Qua khảo sát, đánh giá của cơ quan chức năng, khá nhiều vụ cháy diễn ra từ đầu năm đến nay liên quan chủ yếu đến tài sản người dân, doanh nghiệp. Thậm chí nhiều vụ việc làm thiệt hại hàng tỷ đồng của cá nhân, đơn vị. Đây cũng là điều mỗi người cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa không chỉ riêng trong Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10 để “giặc lửa” không trở thành nỗi ám ảnh, đe dọa bản thân, cộng đồng./.

Thu Thủy, Phi Long

Trả lời