Hơn 70% số vụ cháy nổ xảy ra bắt nguồn từ những sơ hở, bất cẩn trong sử dụng lửa, chạm chập điện… Con số đáng lo ngại trên một lần nữa nhắc nhở mỗi người, mỗi gia đình, đơn vị, doanh nghiệp, hộ tiểu thương phải luôn nêu cao ý thức đề phòng cháy nổ bởi phòng cháy bao giờ cũng hơn chữa cháy. Dù biết là giặt hỏa luôn chực chờ song trên thực tế tại chợ thị xã Ayun Pa, một số hộ tiểu thương vẫn cố tình vi phạm các quy định về phòng chống cháy nổ.

Mặc dù đã có quy định cấm thờ cúng, thắp nhang trong kiôt song qua kiểm tra mới đây của Ban Quản lý chợ và Đội Phòng cháy chữa cháy khu vực Ayun Pa thì vẫn còn tiểu thương cố tình vi phạm quy định này…
Tại các cửa hàng may mặc, nhiều người vẫn vô tư ủi đồ…
Bên cạnh đó, từng diện tích trong kiôt bán hàng được các tiểu thương tận dụng tối đa để trưng bày hàng hóa, tiềm ẩn cao nguy cơ cháy lan cháy lớn nếu có sự cố về điện xảy ra…
Đại úy Đỗ Văn Quân – Phó Đội trưởng Đội PCCC khu vực Ayun Pa cho biết: “Mặc dù đã được BQL chợ thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền liên tục nhưng vẫn còn một số hộ vi phạm các quy định về PCCC như thắp hương, thờ cúng trong các ngày rằm, mùng 1, xếp hàng hóa gần các thiết bị tiêu thụ điện nên dễ dẫn đến cháy nổ khi có chạm chập điện xảy ra. Không đảm bảo khoảng cách để thoát nạn và di chuyển hàng hóa đảm bảo an toàn”.
Đi vào hoạt động đã nhiều năm, chợ thị xã Ayun Pa đã quá tải với hơn 300 hộ kinh doanh cố định và lưu động tại 3 khu vực nhà lồng. Trước thực tế này, công tác phòng, chống cháy nổ được Ban quản lý chợ đặt lên hàng đầu song một số tiểu thương vẫn còn xem nhẹ công tác này.
Ông Phạm Tài Long – Trưởng Ban quản lý chợ Ayun Pa cho biết: “Qua công tác tuyên truyền, cũng như kiểm tra, BQL chợ thường xuyên nhắc nhở các tiểu thương không thắp nhang đèn, thờ cúng và sử dụng bàn là, bàn ủi không đúng quy định nhưng cũng có những hộ cố tình vi phạm. BQL chợ nhắc nhở thường xuyên, nếu các hộ không khắc phục và cố tình vi phạm, BQL chợ sẽ đề nghị ngành chuyên môn xử lý theo đúng quy định để mà răn đe cho đảm bảo công tác PCCC của chợ”.
Hầu hết các vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua bắt nguồn từ những sơ suất, bất cẩn của người dân, doanh nghiệp trong sử dụng lửa để đun nấu, thờ cúng, thắp sáng; hay sử dụng các thiết bị điện không đảm bảo an toàn; sử dụng các bình gas không đảm bảo chất lượng, nạp gas trái phép… Một điều đáng nói là tại một số địa phương trong tỉnh cũng đã xảy ra những vụ cháy chợ, gây thiệt hại lớn về tài sản. Khi ấy, tiểu thương là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Do vậy, với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, mỗi người cần luôn chủ động phòng, chống cháy nổ nhằm góp phần đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt./.
Nhóm PV