Tình trạng cháy nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua đã gây không ít thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Chính vì thế, bên cạnh sự tương tác, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã không ngừng chú trọng nâng cao công tác phòng chống cháy nhằm hạn chế tối đa các vụ cháy nổ xảy ra. Nhân ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy( 4.10), chương trình có PS đề cập đến đến việc nâng cao công tác phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở .

Mặc dù là tỉnh miền núi nhưng Gia Lai được đánh giá là địa phương có tốc độ phát triển khá nhanh. Bên những ưu thế phát triển kinh tế thì vẫn tồn tại một số hạn chế, trong đó có những bất cập về phòng cháy chữa cháy. Cụ thể trong 3 năm gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra 96 vụ cháy, trong đó 38 vụ cháy ở khu dân cư, 41 vụ cháy ở cơ sở sản xuất kinh doanh, 12 vụ cháy ở nơi công cộng và phương tiện giao thông vận tải, 5 vụ cháy rừng… làm bị thương 14 người, tài sản thiệt hại trên 13,8 tỷ đồng. Trong đó 2 nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy đó là bất cẩn trong quá trình sử dụng lửa, (chiếm 12,5%), sự cố khi sử dụng điện, máy móc thiết bị (chiếm tới 42%). Vào đầu năm 2014, tại xí nghiệp sản xuất bao bì, dây nhựa Nhân Hòa, xã Chư Á, thành phố Pleiku đã xảy ra 01 vụ hỏa hoạn làm thiệt hại gần 20 triệu đồng của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương. Đây cũng là bài học quan trọng cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất tại cơ sở.
Anh Đoàn Văn Hòa – GĐ Xí nghiệp sản xuất bao bì Nhân Hòa Xã Chư Á – Pleiku nói: “ Xí nghiệp chúng tôi rút kinh nghiệm vụ cháy năm trước đã nâng cao ý thức PCCC của anh em. Cụ thể là đầu tư toàn bộ hệ thống chữa cháy và hệ thống thoát hiểm, củng cố hệ thống điện, môi trường làm việc tại chổ để không xảy ra những rủi ro không cần thiết”.
Để hạn chế tối đa các vụ hỏa hoạn xảy ra, cùng với sự nỗ lực của tỉnh, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy, tăng cường tuyên truyền công tác PCCC bằng nhiều hình thức, không ngừng củng cố, kiện toàn lực lượng phòng cháy ở cơ sở, gắn với thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở các địa bàn, cơ sở trọng điểm. Đặc biệt, một trong những điểm nhấn đó là thường xuyên tổ chức diễn tập công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ ở các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
Thượng tá Đặng Ngọc Hùng – Phó Trưởng phòng CS PCCC&CNCH CA tỉnh cho biết: “ Trong thời gian tới, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển sẽ đặt ra nhiều yêu cầu mới cho công tác PCCC và CNCH, nhiệm vụ rất nặng nề. Vì thế, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Luật PCCC. Tập trung làm tốt các nội dung, biện pháp quản lý Nhà nước về công tác PCCC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực PCCC và CNCH, tuyên truyền, xây dựng phong trào “Toàn dân phòng cháy chữa cháy gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với phương châm phòng ngừa là chính. Phối hợp với các lực lượng thực tập, diễn tập các phương án PCC và cứu nạn cứu hộ, nhất là các phương án lớn, nhiều lực lượng tham gia.”
“Nhất thủy, nhì hỏa”, điều này khẳng định sự nguy hiểm của “giặc lửa” có tàn phá ghê gớm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của mỗi cá nhân và cộng đồng. Chính vì thế, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, rất cần sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhất là tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống cháy của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Có như thế, hỏa hoạn mới không còn là nỗi đe dọa của xã hội./.
Thu Thủy – R’Piên