Phòng bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng

Cập nhật 14/6/2019, 08:06:48

Bệnh sốt xuất huyết đang được cảnh báo vào mùa và gia tăng ở nhiều tỉnh, thành phố. 5 tháng đầu năm, cả nước đã ghi nhận hơn 57.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, số ca mắc cao gấp hơn 3 lần so với năm 2018. Công tác phòng chống dịch chỉ thực sự mang lại hiệu quả một khi người dân thay đổi nhận thức và hiểu đúng về nguyên nhân gây bệnh, cùng chung tay hành động và thực hiện tốt khẩu hiệu “Không có lăng quăng, bọ gậy, không có sốt xuất huyết”. Phóng sự được thực hiện nhân Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15/6.

Phường Hội Phú luôn là địa bàn trọng điểm về sốt xuất huyết ở thành phố Pleiku. Dù số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng, nhưng cách đơn giản nhất để phòng bệnh là thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, vệ sinh môi trường sống, thường xuyên diệt lăng quăng, bọ gậy để muỗi không có nơi sinh sản, phát triển vẫn chưa được người dân coi trọng.

Bà Phạm Thị Nguyên – Tổ 5, phường Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết:  “Nhà có hai đứa cháu bị sốt xuất huyết, giờ cũng sợ rồi. Sau khi được tuyên truyền thì mình cũng biết cháu mình bị như vậy là do mình nuôi gà, để nước đọng trong chậu nên muỗi nó phát triển. Bây giờ mình không chủ quan như vậy nữa”.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận trên 1.100 ca mắc sốt xuất huyết. Công tác phòng chống dịch đang được ngành y tế tăng cường, thường xuyên tổ chức giám sát các ổ dịch, phun hóa chất chủ động diệt muỗi trưởng thành; các địa phương cũng phát động và triển khai chiến dịch người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, lơ là trong khâu phòng bệnh. Qua các đợt kiểm tra, rà soát cho thấy vẫn còn những hộ gia đình để các dụng cụ tồn đọng nước lâu ngày sinh lăng quăng, bọ gậy, tạo điều kiện ch muỗi sốt xuất huyết sinh sôi, phát triển.

Y sỹ Hồ Thái Sơn – Phó Trưởng Trạm Y tế phường Hội Phú, TP Pleiku cho biết:  “Trong quá trình tuyên truyền thì cũng gặp một số khó khăn nhất định là nhiều hộ dân không có hợp tác, họ nói biết rồi nên không cần nữa. Một số hộ dân thì để nhiều lu chậu chứa nước nhưng không đổ đi để cho lăng quăng phát triển và truyền bệnh sốt xuất huyết”.

Bác sỹ Phan Đình Đông – Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, Gia Lai trao đổi: “Đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết rất cần sự phối hợp của bệnh nhân, ban ngành, đoàn thể, chức năng ngành y tế và đặc biệt là công tác tuyên truyền rất là quan trọng vì mình hạn chế được lượng muỗi thì đương nhiên sẽ hạn chế được dịch bệnh”.

Theo dự báo, bệnh sốt xuất huyết vẫn đang có xu hướng tăng và có thể diễn biến phức tạp trong thời gian tới do ảnh hưởng của thời tiết nếu không có các biện pháp phòng chống quyết liệt. Ý thức vệ sinh môi trường nơi ở có vai trò đặc biệt quan trọng, vì muốn dịch bệnh không lây lan phải cắt đứt nguồn lây truyền bệnh là muỗi vằn.

Kim Châu, Thanh Sáng

Trả lời