Mặc dù huyện Đak Đoa đã cơ bản kiềm chế được dịch bệnh bạch hầu nhưng không vì thế địa phương chủ quan lơ là. Song song với tiêm phòng theo sự chỉ đạo của tỉnh Gia Lai, Bộ Y tế, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các ca bệnh phát sinh. Chính đây là cơ sở quan trọng giúp huyện Đak Đoa tầm soát tốt dịch bệnh.

Đak Đoa là một trong 3 địa phương ở tỉnh Gia Lai có ca mắc bệnh bạch hầu.
Đây là lần thứ 2 kể từ tháng 7, chị Lan đưa 2 con đi tiêm phòng bệnh bạch hầu. Mặc dù ở khá xa trung tâm nhưng chị vẫn thường xuyên nắm được thông tin dịch bệnh qua chính cán bộ thôn thông báo.
Chị Hoàng Thị Xuân Lan – xã Hnol, huyện Đak Đoa cho biết: “Đây là lần thứ 2 mình đưa con đi tiêm phòng và mình cũng đi tiêm. Mình biết căn bệnh bạch hầu này rất nguy hiểm nên mình phải phòng bệnh cho cả gia đình, đưa con đi tiêm phòng”.
Xã Hnol có đến 83% là đồng bào dân tộc Banah và là một trong 5 xã ở huyện Đak Đoa phát hiện trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu. Thay vì đến từng nhà hay tập trung đông người như trước kia, xã Hnol tăng cường thông tin, tuyên truyền qua chính hệ thống cán bộ ở cơ sở để họ truyền đạt cho dân. Nhờ vậy, 98% người dân trong xã được tiêm phòng bệnh bạch hầu trong đợt 1 và đợt 2 diễn ra từ giữa đầu tháng 7 đến nay.
Ông Sơi – Thôn trưởng làng Rơng – xã Hnol, huyện Đak Đoa nói: “Tôi báo cho chấp sự Tin lành trong làng, các chấp sự báo lại cho trưởng nhóm, trưởng nhóm thông báo đến dân. Nhờ vậy nên hầu hết người dân ở làng đều biết thông tin về bệnh bạch hầu và đi tiêm phòng đầy đủ”.
Đak Đoa là một trong 3 địa phương ở tỉnh Gia Lai có ca mắc bệnh bạch hầu. Ngay từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, huyện Đak Đoa tập trung dập dịch với quyết tâm cao nhất. Ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, địa phương còn trưng tập lực lượng y, bác sỹ tuyến huyện, trung tâm y tế xã hỗ trợ 5 xã có bệnh bạch hầu khám, cấp thuốc, điều trị ban đầu cho dân. Điều này đã góp phần không nhỏ giúp khống chế kịp thời nguồn lây đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm cho chính những người tham gia phòng dịch.
Bác sỹ Trần Thị Trung Nhân – Trưởng trạm Y tế xã A Dơk, huyện Đak Đoa cho biết: “Trong trạm có 3 người đi, anh chị em chuẩn bị tốt tinh thần tác chiến, hỗ trợ cho xã bạn rất nhiệt tình. Hi vọng qua đợt dịch, người dân sẽ phòng bệnh tốt hơn”.
Bác sỹ Vũ Chí Hùng – Phó GĐ TTYT huyện Đak Đoa cũng cho biết: “Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho UBND huyện cũng như Ban Chỉ đạo phòng dịch triển khai đến các ban ngành, đoàn thể, các xã làm tốt công tác tầm soát. Thứ nhất TTYT có kế hoạch chỉ đạo tất cả trạm y tế, khoa phòng tầm soát thật kỹ các bệnh nhân có dấu hiệu sốt, ho, khó thở khám bệnh viện, trạm y tế để phát hiện các trường hợp nghi ngờ thì sẽ điều trị tích cực, thứ 2 lấy mẫu 100% người nghi ngờ để chẩn đoán”.
Qua báo cáo của ngành chức năng, đến thời điểm này các ca dương tính với bạch hầu ở huyện Đak Đoa đã khỏi bệnh và chưa phát hiện thêm trường hợp nào phát sinh. Đây được xem là một trong những thành công của địa phương nhờ làm tốt việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc ngay từ những ngày đầu tiên có dịch./.
Thu Thủy – Thiên Thanh – Phi Long