Ngày 25/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia tuần tra song phương đoạn biên giới từ khu vực Mốc số 27/2 đến khu vực Mốc số 29. Đây là hoạt động nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp bảo vệ biên giới, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, xây dựng biên giới hoà bình, ổn định hợp tác và phát triển.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh do Thượng tá Bùi Quốc Chính, Đồn trưởng làm Đội trưởng đội tuần tra; Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri do ngài Lưm Vat Nạ, Thiếu tá, phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 623, Cảnh sát Biên phòng Campuchia làm Đội trưởng đội tuần tra. Trước khi tuần tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã xây dựng kế hoạch tuần tra song phương, gửi thư mời đơn vị bạn, thống nhất nội dung kế hoạch, biên bản tuần tra với đơn vị bạn, báo cáo xin ý kiến cấp trên phê duyệt và làm tốt mọi công tác chuẩn bị triển khai thực hiện tuần tra song phương đoạn biên giới do hai đơn vị làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ.
Ngài Lưm Vat Nạ – Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 623, Cảnh sát Biên phòng Campuchia cho biết: “Tuần tra song phương có ý nghĩa rất quan trọng, giúp hai bên khi phát hiện vụ việc trên biên giới kịp thời phối hợp thống nhất giải quyết. Rất cần nhiều những cuộc tuần tra song phương như thế này giúp hai bên hiểu biết lẫn nhau, gắn chặt tình đoàn kết hai lực lượng cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị và phát triển.”
Trong quá trình tuần tra, hai bên đã thống nhất quan điểm, tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ của mỗi bên, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia theo đúng các Hiệp ước, Hiệp định, biên bản nghi nhớ giữa hai Nhà nước cũng như hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri. Giữ vững quan điểm, nguyên tắc đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quy định của Bộ quốc phòng, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác đối ngoại Biên phòng. Kết thúc buổi tuần tra hai bên đã đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, ký biên bản tuần tra bàn giao cho mỗi bên, lập hồ sơ lưu trữ đồng thời báo cáo kết quả tuần tra lên cấp trên của mỗi bên theo quy định.

Thượng tá Bùi Quốc Chính – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trao đổi: “Trong những năm qua, việc phối hợp giữa Đồn BP Quốc tế Lệ Thanh với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia rất là tốt/Mọi vấn đề xảy ra được hai bên thông tin, giải quyết kịp thời ngay tại thực địa nhanh chóng, hiệu quả, đúng nguyên tắc. Mối quan hệ 2 bên ngày càng được củng cố.”
Có thể nói, tuần tra song phương của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam với các nước có chung đường biên giới có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới chung của hai Nhà nước, hai lực lượng, kịp thời thông tin để giải quyết các vấn đề xảy ra trên biên giới, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hợp tác cùng phát triển. Đây là việc làm rất cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
CTV Quốc Vinh