Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khảo sát và làm việc với một số địa phương của tỉnh Gia Lai về triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Cập nhật 09/2/2023, 18:02:54

Chiều 9/2, đồng chí Trần Lưu Quang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đi khảo sát và làm việc với một số địa phương của tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng tham gia trong Đoàn công tác của Trung ương có đồng chí Hầu A Lềnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tham gia cùng Đoàn công tác của Trung ương về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Đến khảo sát, thăm, nắm tình hình đời sống của bà con làng Đê Kjêng (xã Ayun, huyện Mang Yang), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang bày tỏ vui mừng khi thấy đời sống của người dân đã có nhiều khởi sắc và làng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tặng quà già làng và hệ thống chính trị của làng Đê Kjêng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế và tích cực tham gia, đồng thuận với Đảng, Nhà nước trong triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Qua nắm tình hình về tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia ở huyện Mang Yang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho rằng: Với tổng nguồn vốn của cả giai đoạn 2021 – 2025 là 220 tỷ đồng mà trong năm 2022 mới chỉ triển khai thực hiện được 29 tỷ đồng; như vậy nguồn vốn còn lại trong 3 năm là khá lớn. Do đó, địa phương cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và lồng ghép có hiệu quả 3 chương trình, tránh đầu tư giàn trải để phát huy hiệu quả công trình, dự án khi đưa vào sử dụng. Ghi nhận kiến nghị của bà con làng Đê Kjêng và huyện Mang Yang về đầu tư đập thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là canh tác khoảng 150 ha lúa nước 2 vụ ở xã Ayun, xã Đak Jơ Ta và đầu tư nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 19 đến Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị các bộ, ngành nghiên cứu tham mưu, đề xuất.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng đã đến thăm, tặng quà cho Trường và các em học sinh ở điểm trường của Trường Tiểu học Ayun số 2 và Mẫu giáo Ayun ở làng Đê Kjêng.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với huyện Đak Đoa và xã A Dơk (đọc là A Tức). Qua nghe báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia của huyện Đak Đoa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao khi mà trong điều kiện hết sức khó khăn, song huyện Đak Đoa đã tập trung triển khai và đạt được nhiều kết quả trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; nhất là trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận những kiến nghị của huyện Đak Đoa, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết hiện các bộ, ngành Trung ương cũng đang tập trung để sớm ban hành các hướng dẫn và định mức phân bổ cho từng dự án trong 2 chương trình về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện. Qua đây, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ mục tiêu của các chương trình và chỉ rõ một số điểm cần lưu ý trong triển khai thực hiện nhằm phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Trần Lưu Quang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Trần Lưu Quang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu: “Đây là 3 chương trình có ý nghĩa rất là lớn nhằm chăm lo cho những người yếu thế, những người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa để kéo gần lại sự chênh lệch giữa đô thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Một trong những nội dung chính mà chúng tôi muốn đặt ra trong chuyến công tác này là muốn nhắc các đồng chí về nguyên tắc không giàn trải. Trước hết báo với các đồng chí là những vướng mắc về phía Trung ương còn thiếu thì chậm nhất trong cuối tháng 2 này sẽ có và ít nhất bây giờ tỉnh phải có bộ khung để anh em cơ sở bắt đầu nghiên cứu triển khai được. Chúng tôi đến đây thì có những điều có thể biết rồi nhưng có thể cảm nhận được những khó khăn của các đồng chí. Qua đây cũng mong các đồng chí chia sẻ với Đoàn công tác và chúng tôi sẽ hết sức nỗ lực cố gắng và hy vọng thời gian tới sẽ tốt hơn.”

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Hiện nay, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan bám sát các bộ, ngành ở Trung ương để khi có các văn bản hướng dẫn, định mức phân bổ sẽ tập trung triển khai các hợp phần trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Qua khảo sát thực tế tại huyện Mang Yang và huyện Đak Đoa cũng cho thấy nhiều khó khăn, vướng mắc và về phía tỉnh Gia Lai cũng sẽ có báo cáo tổng thể trong hội nghị vào sáng mai. Qua đó sẽ có kiến nghị để các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ tháo gỡ nhằm phát huy được hiệu quả của các chương trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống cho người của tỉnh Gia Lai.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tặng quà cho huyện Đak Đoa và xã A Dơk./.

Đức Hải – R’Piên

Trả lời