Sáng 29/8, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc lãnh đạo huyện Krông Pa. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và đại diện các phòng, ban, ngành huyện.
Tại buổi làm việc, thay mặt UBND huyện, đồng chí Tô Văn Chánh-Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo tóm tắt những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực KT-XH trong 8 tháng đầu năm, cũng như đề xuất một số kiến nghị đối với đoàn về một số lĩnh vực. Theo đó, đến nay toàn huyện đã gieo trồng được trên 43 ngàn ha cây trồng các loại đạt 101%KH. Về chăn nuôi, đã xuất hiện bệnh LMLM ở các xã Đất Bằng và Krông Năng nhưng ở thể nhẹ, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhân dân đã chữa khỏi. Về công tác QLBVR, huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn có hiệu quả việc khai thác, vận chuyển và tiêu thụ lâm sản trái phép. Việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện đang triển khai với nhiều giải pháp. Về xây dựng NTM, huyện đang tập trung cao các giải pháp cho 2 xã điểm là Ia Mlah và Phú Cần.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa đã kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh về một vấn đề liên quan đến tình hình phát triển KT-XH của địa phương những tháng cuối năm và thời gian tới như sớm phê duyệt dự án cánh đồng lớn và dự án trồng rừng cho các doanh nghiệp; điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công trình thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu mục đích sử dụng của cộng đồng dân cư thuộc dự án sạt 4 buôn của xã Ia Rsai; về đầu tư dự án năng lượng mặt trời khi dự án đi vào hoạt động, các doanh nghiệp phải chia sẻ lợi ích để đảm bảo an sinh xã hội …
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng đã chia sẻ những khó khăn của địa phương trên một số lĩnh vực, trong đó có chương trình xây dựng NTM, do là huyện khó khăn, tiềm lực trong nhân dân hạn chế cùng nguồn vốn đầu tư thấp nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ. Về các kiến nghị của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh có những giải pháp cụ thể giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn trong phát triển KT-XH trong thời gian tới. Đồng thời, yêu cầu địa phương cần hết sức lưu tâm quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện để có tính bề vững cho tương lai.
Trước đó, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và huyện Krông Pa đã đi thị sát thực tế tuyến kênh N33 nối dài thuộc địa phận xã Chư Gu đang được thi công do Cty Khai thác các công trình thủy lợi Gia Lai làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng./.
Quang Ngọc