Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long tiếp Đoàn Đại sứ quán nước CHDCND Lào

Cập nhật 15/12/2023, 11:12:06

Sáng nay (15/12), tại Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp Đoàn Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Khăm – Phâu Ân -Thạ- Văn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam làm Trưởng Đoàn đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhân dịp đồng chí Khăm- Phâu – Ân -Thạ- Văn sang nhận nhiệm kỳ mới tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đi cùng Đoàn có Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng Su – Phanh – Hà – Đào – Hương. Cùng dự buổi tiếp đón, về phía tỉnh Gia Lai có lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh và địa diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Phát biểu chào mừng đồng chí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Khăm-Phâu Ân -Thạ- Văn và Đoàn công tác đến thăm tỉnh Gia Lai, đồng chí Trương Hải Long bày tỏ vui mừng khi ngay đầu nhiệm kỳ công tác, đồng chí Khăm – Phâu- Ân – Thạ – Văn đã có chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long chúc tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam có một nhiệm kỳ thành công và tiếp tục có thêm nhiều đóng góp nhằm thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung và giữa Gia Lai với các tỉnh của Lào nói riêng. Đồng chí Trương Hải Long đã giới thiệu đến đồng chí Khăm – Phâu Ân – Thạ – Văn và Đoàn công tác về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Gia Lai trên các lĩnh vực. Trong đó, Gia Lai là tỉnh có vị trí quan trọng trong Khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia, tỉnh có lợi thế về đất đai, nông nghiệp, có tiềm năng hình thành các cánh đồng mẫu lớn đối với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê, cao su, cây ăn quả…và đang hướng đến mục tiêu trở thành Trung tâm phát triển năng lượng tái tạo của cả nước. Trong mối quan hệ hợp tác với Lào, Gia Lai đã có biên bản hợp tác ghi nhớ với tỉnh Chăm -Pa- Săk, CHDCND Lào giai đoạn 2021- 2025 về đào tạo nguồn nhân lực. Theo đó, đến này tỉnh đã tiếp nhận và tổ chức 6 khóa đào tạo dành cho 25 lưu học sinh Lào sang học tập tại Gia Lai trong thời gian 5 năm.  Dự kiến, trong năm 2023, Gia Lai sẽ tiếp nhận thêm 5 học sinh của tỉnh Chăm Pa Săk sang học tập tại tỉnh. Với những kết quả đã đạt được, đồng chí Trương Hải Long bày tỏ mong muốn tiếp tục được mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực giữa Gia Lai và Lào trong thời gian tới.

Bày tỏ quan tâm và chúc mừng lãnh đạo tỉnh Gia Lai trước sự phát triển nhanh của tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Khăm – Phâu Ân -Thạ – Văn mong muốn Gia Lai và các tỉnh của Lào nói riêng và giữa hai Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam – Lào nói chung tiếp tục gìn giữ, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đã được hun đúc qua chiều dài lịch sử. Đồng chí Khăm – Phâu Ân – Thạ – Văn khẳng định, tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào hết sức khăng khít và bản thân đồng chí với cương vị mới sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp để góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt này “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Đồng chí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã hợp tác, giúp đỡ đào tạo về nguồn nhân lực cho tỉnh Chăm Pa Săk của Lào và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ nhiều hơn trong thời gian đến.

                                                                                                                 Ngọc Hà – R’Piên

Trả lời