Tập trung đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị và lấy dân làm gốc – đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh diễn ra vào sáng nay (19/10) tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 19 ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 03 ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.
Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Qua báo cáo trung tâm và ý kiến thảo luận của các ngành, địa phương, đơn vị cho thấy: 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Qua đó, đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác dân vận. Nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu và gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị; đặc biệt là thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế – xã hội, vừa chống dịch Covid-19 có hiệu quả.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh: Công tác dân vận được Đảng, Nhà nước và Bác Hồ xác định là nhiệm vụ chiến lược trong sự nghiệp cách mạng và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thể hiện rõ tầm quan trọng của công tác dân vận đối với sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới. Nêu các dẫn chứng minh chứng trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của Nhân dân ta và từ lý luận tới thực tiễn cho thấy sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc; đồng thời, qua kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế qua 5 năm thực hiện Chương trình số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác dân vận trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; trong đó, phải xác định lấy dân làm gốc với phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Và để làm được điều này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu xây dựng Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của tỉnh; phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện tốt chương trình công tác dân vận sau Đại hội XIII của Đảng gắn với đó là tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra, giám sát. Đối với từng cấp, ngành, địa phương phải rà soát, đánh giá lại chức năng, nhiệm vụ trong Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X, trên cơ sở đó tiến hành kiện toàn, nâng cao chất lượng, vai trò của cơ quan tham mưu nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận trong thời gian tới./.
Đức Hải, Huy Toàn