Phỏng vấn ông Ngô Võ Thạnh – Phó Phụ trách Phòng Đào tạo,    Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai về công tác tuyển sinh

Cập nhật 14/8/2018, 14:08:16

Câu chuyện tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đang nhận được sự quan tâm của dư luận, cụ thể là việc nâng điểm chuẩn cao để đánh trượt một số thí sinh trúng tuyển. Có trường hợp thí sinh 22,5 điểm nhưng lại không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Sư phạm Ngữ văn do mức điểm chuẩn được nâng lên 23 điểm. PV Đài PT-TH Gia Lai đã trao đổi với ông Ngô Võ Thạnh – Phó Phụ trách Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm để thông tin rõ hơn đến quý khán giả về vấn đề này.

PV: Thưa ông, 1 vấn đề nổi lên tạo sự chú ý của dư luận trong mùa tuyển sinh năm nay của nhà trường đó là việc nâng điểm chuẩn lên cao so với điểm của thí sinh có số điểm cao nhất nộp hồ sơ vào trường, cụ thể là ở ngành Sư phạm Ngữ văn. Vậy ông có thể cho biết rõ hơn về trường hợp này và vì sao lại có nghịch lý như vậy?

Ông Ngô Võ Thạnh: Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép nhà trường bắt đầu lọc ảo từ 1/8, sau 4 lần lọc ảo đến ngày 5/8 kết quả lọc ảo của lần 3 và lần 4 giống nhau, chỉ còn lại 1 số thí sinh có khả năng trúng tuyển vào trường. Cụ thể là ngành Sư phạm Ngữ văn chỉ còn lại 4 em là có khả năng trúng tuyển vào trường. Nếu như trúng tuyển 4 em những năm trước thì nhà trường báo là trúng tuyển và vận động các em chuyển sang các ngành khác. Cụ thể năm 2016 đã chuyển tất cả các thí sinh đăng ký vào Ban Khoa học tự nhiên chúng tôi dồn lại 1 lớp. Năm tiếp theo chúng tôi vẫn dùng phương án đó nhưng các thí sinh phản ứng rất dữ dội và sau đó chỉ còn lại 1 số em theo học ngành toán. Năm 2017 sau khi các em trúng tuyển chúng tôi gọi điện trực tiếp cho các em để tư vấn, nếu các em xác định nhập học mà không mở được ngành các em có chuyển nguyện vọng qua học sư phạm Toán hay không thì  các em từ chối ngay lập tức.

          Trên kết quả của các năm tuyển sinh trước và kết quả lọc ảo của lần thứ 3 và thứ 4, Hội đồng tuyển sinh nhà trường họp và đưa ra quyết định không mở các ngành này vì số lượng thí sinh quá ít. Kinh phí nhà nước không cho phép. Vì vậy Hội đồng tuyển sinh nhà trường quyết định nâng điểm chuẩn lên để các em này được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo ở trong đợt 1 này. Đặc điểm xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục là sau khi các em đã trúng tuyển các nguyện vọng ban đầu thì các nguyện vọng sau sẽ bị đóng lại. Nếu các em biết thông tin trường không mở ngành vào giờ phút này thì các em cũng không thể điều chỉnh nguyện vọng được. Kết quả cũng rất may cho trường là 4 thí sinh không đậu vào Sư phạm Ngữ văn thì nguyện vọng tiếp theo của các em là vào tiểu học và mầm non, có 2 em vào tiểu học và 2 em vào mầm non. Cụ thể em 22,5 điểm đã đậu vào giáo dục tiểu học và em đã làm thủ tục xác nhận là mình đã nhập học ngành này tại trường.

PV: Kết quả tuyển sinh năm nay của các trường cao đẳng sư phạm tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn, nhiều ngành không tuyển sinh được hoặc tuyển sinh rất ít. Ông có thể thông tin về công tác tuyển sinh của nhà trường năm nay có điểm gì đáng chú ý?

Ông Ngô Võ Thạnh: Năm nay, ngưỡng đối với ngành cao đẳng học bạ khá, điểm xét tuyển phải 15 trở lên. Số lượng đăng ký vào trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai rất ít, cụ thể sau khi lọc ảo trừ ngành tiểu học và mầm non chỉ còn 20 thí sinh đủ điều kiện ban đầu để tuyển vào. Đến giờ phút này chỉ mở được 2 ngành cao đẳng là giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và 1 ngành trung cấp là sư phạm mầm non. Chỉ tiêu của nhà trường được Bộ cho 345 chỉ tiêu cao đẳng, 30 trung cấp, đến giờ theo kết quả tuyển sinh  các ngành còn lại không mở được, chỉ mở được 3/12 ngành. Các ngành mà chúng tôi không tuyển được ở đợt 1 thì đợt bổ sung tiếp theo chúng tôi không tuyển, chỉ tuyển bổ sung cho 3 ngành giáo dục mầm non, tiểu học và trung cấp mầm non.

          PV: Cảm ơn ông về những thông tin trên./.

Kim Châu, Thanh Sáng

Trả lời