Sáng nay(14/10), Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị- Bộ trưởng Bộ Công an- Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Ksor Phước- Ủy viên Trung ương Đảng-UVUBTV Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Dự Đại hội về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Trang- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu V, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, các tướng lĩnh lực lượng vũ trang, cùng 323 đại biểu đại diện cho hơn 47.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị- Bộ trưởng Bộ Công an- Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo Đại hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Đại hội biểu thị tinh thần: “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đổi mới- phát triển”. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh rất tin tưởng và kỳ vọng Đại hội lần này thành công tốt đẹp, đưa ra nhiều chủ trương và quyết sách đúng đắn để Đảng bộ tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển, giàu mạnh”.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ chiều ngày 13 đến ngày 16/10. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh. Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị- xã hội, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững”.

Đồng chí Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Đại hội
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, giúp đỡ quí báu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bộ, ban, ngành Trung ương. Đây là nguồn động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 là một sự kiện hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, đề nghị các đồng chí dự Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để Đại hội thành công tốt đẹp, đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Tại Đại hội này chúng ta có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn mới.
Từ việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội sẽ kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua, tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là mặt yếu kém do chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, giúp cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng, thực sự có chất lượng, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc thời gian đến.
Tại Đại hội này, chúng ta thảo luận và sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín, tâm huyết để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng là những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, có khả năng đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc; có khả năng tiếp thu, lĩnh hội nội dung của Đại hội để triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương.
Diễn văn có đoạn bày tỏ: "Toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang phấn khởi theo dõi, kỳ vọng và hướng về Đại hội. Với thời gian có hạn, để hoàn thành một khối lượng công việc hết sức to lớn và quan trọng này, đòi hỏi các đồng chí đại biểu phát huy trách nhiệm của người đảng viên, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, quyết định đúng đắn các vấn đề quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững”.

Đồng chí Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy – CT UBND tỉnh thông qua dự thảo Báo cáo chính trị
Tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, đồng chí Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy- CT. UBND tỉnh thông qua dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh Gia Lai gặp không ít khó khăn và thách thức. Song với những chủ trương suốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ra sức thi đua, cộng đồng trách nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân hằng năm tăng 12,81%, đạt chỉ tiêu Đại hội XIV. Quy mô nền kinh tế được mở rộng, đến năm 2015 gấp 2,54 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý với điều kiện thực tiễn của tỉnh, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp- dịch vụ tăng nhanh hơn ngành nông nghiệp. Việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực.
Trong giai đoạn 2010-2015, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 60.700 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2010, tăng bình quân 13,8%/năm. Hạ tầng kinh tế- xã hội phát triển tương đối đồng bộ, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Chính sách phát triển các thành phần kinh tế phát huy hiệu quả. Các vùng kinh tế được quan tâm đầu tư, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có sự đổi thay mạnh mẽ. Chất lượng giáo dục và đào tạo nâng nên. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Nhiều giá trị di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc được bảo tồn, phát huy, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những kết quả quan trọng. Đầu nhiệm kỳ, tỉ lệ hộ nghèo ở tỉnh là 27,56%, đến nay giảm xuống còn 11,67%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 35 triệu đồng/năm, bằng 70,7% so với bình quân chung của cả nước. Tỉnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân để củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Công tác xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Công tác phát triển đảng, thành lập tổ chức đảng ở các thôn, làng chưa có tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành trước mục tiêu đề ra 2 năm. Nhiều nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, những tồn tại, hạn chế, yếu kém được chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý; khối đại đoàn kết các dân tộc càng được phát huy.
Các đại biểu dự đại hội
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2010-2015 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, còn 6/20 chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra nhưng chưa đạt. Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã rút ra những bài học kinh nghiệm quí báu cần phải phát huy trong nhiệm kỳ tới.
Dự thảo báo cáo do Đồng chí Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nêu rõ: “Một là: Giữ vững ổn định chính trị- xã hội, phát triển kinh tế- xã hội gắn kết chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh và giải quyết tốt việc bảo vệ môi trường sinh thái. Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện phải quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Hai là: Phải luôn phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung quyết liệt, năng động, sáng tạo, đổi mới, vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn của địa phương; có biện pháp đồng bộ trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh để tăng cường thu huy đầu tư từ các nguồn lực của xã hội… Ba là: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấ của các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đức, có trình độ, năng lực thực tiễn, có uy tính trong Đảng và trong nhân dân. Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của tổ chức, của nhân dân, mọi việc làm phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, dựa vào dân, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội".
Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được và một số mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh đã xác định mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2015-2020:
Đồng chí Võ Ngọc Thành nêu rõ: “Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh. Chú trọng phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ trong tất cả các ngành sản xuất. Xây dựng kết cấu hạ tầng tương đối đồng ộ, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp dần về khoảng cách và mức sống giữa các tầng lớp dân cư. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững quốc phòng an ninh. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, phấn đấu xây dựng Gia Lai là một tỉnh phát triển nhanh, bền vững ở khu vực bắc Tây Nguyên.”
Để đạt được mục tiêu trên, trong 5 năm tới Đảng bộ tỉnh đã xác định các nhiệm vụ, nhóm giải pháp trọng tâm và phấn đấu thực hiện được các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 7,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 54,4 triệu đồng/người/năm; đến năm 2020 có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Đồng chí Phạm Đình Thu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015
Tiếp đó, đồng chí Phạm Đình Thu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015. Nhìn chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2010-2015 có trọng tâm, trọng điểm, trên cơ sở không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, vận dụng linh hoạt và sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương nên lãnh đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh thực hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Đại tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị- Bộ Trưởng Bộ Công an- Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị- Bộ Trưởng Bộ Công an- Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ tỉnh Gia Lai trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, nhất trí, tự lực tự cường, năng động sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, vượt qua khó khăn, thách thức của toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh để đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong nhiệm kỳ 2010-2015. Sau khi chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế, Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo: Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Gia Lai cần tập trung khai thác tối đa các tiềm năng của tỉnh và phát huy tốt nội lực, kết hợp với tranh thủ các thành phần kinh tế, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu: Xây dựng “Gia Lai phát triển nhanh và bền vững”, trong đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước. Sự phát triển của tỉnh Gia Lai trên tất cả các mặt sẽ đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng luôn tin tưởng và mong rằng, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, những thành tựu to lớn và kinh nghiệm quí báu trong 30 năm đổi mới đất nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ tới.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về phiên khai mạc và diễn biến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV đến quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi!
Một số hình ảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV:





Hà Đức- Nhật Thành – R’Piên- Thanh Sáng