Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 11/2/2025, 18:02:46

Chiều nay (11/02), đồng chí Hồ Văn Niên – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo tỉnh. Đồng chủ trì phiên họp có đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và được kết nối trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện, thị xã, thành phố và 215 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn.

Theo báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đến nay, 17/17 địa phương của tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát; 14/17 địa phương đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Theo phê duyệt kết quả tổng nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn tỉnh là 8.485 căn (trong đó xây mới 6.828 căn và sửa chữa 1.657 căn) với tổng nhu cầu kinh phí thực hiện là 459 tỷ 390 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình huy động của Trung ương cho tỉnh Gia Lai là 241 tỷ đồng (trong đó Bộ Công an 231 tỷ đồng; Tập đoàn KN HOLDINGS 10 tỷ đồng). Ngoài ra, đến thời điểm ngày 04/02/2025, tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh (thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) tiếp nhận được 04 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 04 địa phương gồm TP.Pleiku và các huyện Chư Prông, Ia Pa, Chư Pưh, mỗi địa phương 01 tỷ đồng. Đồng thời Sở Tài chính đã có văn bản số 152 ngày 15/01/2025 hướng dẫn các đơn vị, địa phương chuyển nguồn kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2024 theo quy định tại Nghị quyết số 119/NQ-CP từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát và hiện đã có 15/17 địa phương của tỉnh thực hiện chuyển nguồn.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ đề ra của Ban Chỉ đạo tỉnh, hiện nay UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã chủ động tổ chức triển khai xây dựng và sửa chữa nhà ở cho đối tượng theo danh sách đã được phê duyệt; trước mắt tập trung ưu tiên hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là người có công và hộ nghèo. Ngoài nguồn kinh phí thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo quy định, các địa phương cũng đã chủ động huy động sự đóng góp ngày công của cộng đồng và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; vận động, lồng ghép các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thực hiện, nhất là đối với các hộ thực hiện chương trình xây mới, sửa chữa nhà ở thuộc 02 chương trình MTQG để đảm bảo đủ định mức (60 triệu đồng/căn đối với xây mới và 30 triệu đồng/căn đối với sửa chữa). Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương cũng đang gặp một số khó khăn, vướng mắc và những nội dung này cũng đã được các sở, ngành liên quan giải đáp, hướng dẫn.

Theo đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh, các địa phương phải khẩn trương thực hiện nhiệm vụ này và trong quá trình triển khai nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo để tháo gỡ.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên – Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh cho biết: Triển khai chương trình, thời gian qua tỉnh Gia Lai đã có quyết tâm lớn nhưng kết quả đạt được chưa như mong muốn. Hiện nhu cầu kinh phí xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh là hơn 459 tỷ đồng; trong khi đó kinh phí cam kết hỗ trợ từ trung ương cộng với nguồn kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2024 của tỉnh để thực hiện chương trình và nguồn hỗ trợ qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh là 332 tỷ đồng. Theo đó còn 127 tỷ đồng, tỉnh cần tiếp tục huy động nguồn lực để thực hiện chương trình. Với thời gian thực hiện khẩn trương, đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo các địa phương rà soát lại kết luận của Ban Chỉ đạo tỉnh tại phiên họp thứ nhất, cũng như một số ý kiến tại phiên họp thứ hai  để tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đồng chí Hồ Văn Niên – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát biểu: “Thời gian thực hiện chương trình trong 6 tháng của năm 2025 là 181 ngày. Hiện nay đã qua 41 ngày, còn lại 140 ngày để thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm, quyết liệt. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có kết luận về thực hiện nội dung này, đề nghị các địa phương tuỳ theo số lượng nhà mà xác định thời gian thực hiện. Đây là quyết tâm chính trị của tỉnh, chúng ta phải quyết làm và làm có hiệu quả. Khó khăn hiện nay là kinh phí thì đề nghị các địa phương sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2024 để khẩn trương tập trung làm trong tháng 2 và tháng 3. Làm vì quyết tâm chính trị và làm để huy động các nguồn lực khác.”

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng cho biết: Đối với nguồn kinh  phí cam kết hỗ trợ của trung ương, tỉnh cũng sẽ có ý kiến với Bộ Công an và Tập đoàn KN HOLDINGS; đồng thời cũng đề nghị các địa phương trong tỉnh tiếp tục kêu gọi và tiếp nhận ủng hộ thực hiện chương trình. Đối với những khó khăn, vướng mắc của các địa phương; các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh hướng dẫn các địa phương, đảm bảo tạo thuận lợi nhất cho các địa phương trong triển khai thực hiện.

 Đồng chí Hồ Văn Niên – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai nêu: “Trong số 127 tỷ chưa có thì tiếp tục kêu gọi. Đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục làm việc với các cơ quan trung ương, nhất là Uỷ ban MTTQ Việt Nam để có hỗ trợ cho Gia Lai để hỗ trợ thêm. Đề nghị 3 địa phương là TP.Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa khẩn trương hoàn thành việc xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trong tháng 3 và chậm nhất là những ngày đầu tháng 4. Các địa phương còn lại tiếp tục quyết tâm làm. Các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm, kiểm tra hướng dẫn các địa phương đã được phân công. Ban Chỉ đạo tỉnh duy trì họp hàng tháng và có đánh giá hoàn thành chương trình hàng tuần của các địa phương.”

Biểu dương một số địa phương đã chủ động triển khai và phát động thực hiện chương trình ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, với quyết tâm chính trị cao, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên – Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đề nghị các địa phương phát huy những việc đã làm tốt và rút kinh nghiệm những việc chưa làm tốt để làm tốt hơn, phấn đấu hoàn thành chương trình theo yêu cầu đề ra./.

Mỹ Tiến – Phi Long

Trả lời