Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Gia Lai (khóa XI)

Cập nhật 07/12/2017, 13:12:05

Sáng nay (7/12), Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Gia Lai (khóa XI) tiếp tục làm việc tại hội trường với phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Dưới sự chủ trì của các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Phan Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế gây khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ ở một số lĩnh vực trong tỉnh, đang được cử tri quan tâm.

Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ông Nguyễn Đình Phương- Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh đặt câu hỏi chất vấn ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: “Năm 2013, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Gia Lai là 57,96 điểm, xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố; nhưng đến năm 2014 PCI là 56,16 điểm, xếp thứ 48/63 tỉnh, thành; năm 2015 là 56,83 điểm, xếp thứ 47/63 tỉnh, thành; năm 2016 là 57,42 điểm, xếp thứ 46/63 tỉnh, thành. Nguyên nhân nào làm cho chỉ số PCI của tỉnh Gia Lai bị thấp đến 17 bậc vào năm 2014 so với năm 2013, nhưng lại tăng từng bậc qua các năm 2015, 2016.  Chúng ta cần những giải pháp cụ thể nào đạt vị trí trên bảng xếp hạng PCI như năm 2013?” Theo ông Hồ Phước Thành tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai cho biết: “Tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) nhưng cái khó ở đây là khi chúng ta triển khai nhiều giải pháp thì các tỉnh cũng đẩy mạnh triển khai nên chỉ số ở tỉnh có cải thiện nhưng chưa nhiều so với một số tỉnh khác. Sở Kế hoạch- Đầu tư phối hợp với các sở ngành thực hiện các kế hoạch tỉnh đề ra, nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp, hình thành các quỹ phát triển doanh nghiệp, thứ ba là nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin để giải quyết các thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác dịch vụ công để phục vụ tốt cho doanh nghiệp, tiếp tục giải quyết nhanh các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp”.

Ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư cũng làm rõ vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm đó là làm thế nào để đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp ở tỉnh để đạt mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có khoảng 7.000 doanh nghiệp:

 “Tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp như thành lập các quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ để chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện trong việc làm thủ thành lập doanh nghiệp. Phân bổ kế hoạch thành lập doanh nghiệp đối với các địa phương. Các huyện cần phân bổ kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, tuyên truyền công tác tuyên truyền vận động về các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp. Trong năm 2017 tỉnh phát triển được 620 doanh nghiệp, năm 2018 kế hoạch phát triển 770 doanh nghiệp, đến năm 2020 phải phát triển hơn 1. 000 doanh nghiệp” ông Hồ Phước Thành trình bày.

Trả lời câu hỏi chất vấn của ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh, ông Bùi Khắc Quang – Giám đốc Sở Công thương cho biết: Trong năm 2017, các ngành chức tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý các vụ việc liên quan đến gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển hàng giả, kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đã góp phần bình ổn giá cả thị trường và hạn chế đến mức thấp nhất đến việc tác động không tốt đến kinh tế, sức khỏe của nhân dân trong tỉnh.

Theo ông Bùi Khắc Quang: “Trong năm 2017, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, mua bán hàng giả, kém chất lượng. Ban Chỉ đạo 389 phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, trong năm 2017 đã phát hiện 3.015 vụ, số tiền phạt hơn 38 tỷ. Số vụ phát hiện so với năm 2016 giảm, số vụ khởi tố hình sự giảm”.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong sáng nay cũng đã đề cập đến nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục trên các lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới, tại sao năm 2017 số trẻ tử vong sơ sinh tăng cao so với năm 2016, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, việc sát nhập các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng tương đồng nhau, xây dựng thành phố thông minh?… Với trách nhiệm của mình, “tư lệnh” các sở, ngành đã thể hiện quyết tâm sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ và quyết liệt để góp phần cùng với tỉnh khắc phục một số tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt kế hoạch trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Hà Đức- Thiên Thanh – R’Piên- Thanh Sáng

Trả lời