Trong môi trường học đường, đọc sách vừa là một kỹ năng bắt buộc trong quá trình học tập, vừa là hoạt động mang tính khuyến khích để học sinh phát triển toàn diện. Việc đọc thường xuyên không chỉ giúp học sinh mở rộng vốn từ, viết đúng, viết hay mà còn khơi gợi trí tưởng tượng, bồi đắp năng lực tư duy độc lập – những yếu tố nền tảng để các em vươn xa trong tương lai.
Sáng sớm, sân Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê rộn ràng tiếng cười nói của học sinh tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4, năm 2025. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách và khuyến khích thói quen đọc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Em Lê Thị Ngọc Ánh – Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê nói: “Sách đưa em đến những cảm xúc khác nhau, mang đến những bài học quý giá và là cửa sổ tâm hồn giúp em có thêm những cảm xúc và tri thức mới.”
Việc lan tỏa văn hóa đọc là hoạt động ý nghĩa, không chỉ đối với giáo dục mà còn đối với sự phát triển xã hội. Đọc sách không đơn thuần là sở thích cá nhân, mà là biểu hiện của một cộng đồng trân trọng tri thức, biết suy ngẫm và hướng thiện. Với học sinh, nhất là ở những khu vực còn hạn chế điều kiện tiếp cận thông tin, việc hình thành thói quen đọc sách càng trở nên cấp thiết. Mỗi tủ sách mở ra, mỗi giờ đọc sách được khuyến khích sẽ góp phần xây dựng một thế hệ biết học hỏi, biết ước mơ và biết vươn lên.
Em Nguyễn Ngọc Minh Thoa – Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku bày tỏ: “Em rất thích đọc các cuốn sách về kiến thức xã hội, nó giúp em trang bị kỹ năng sống. Thông qua đọc sách em học hỏi được nhiều kiến thức hơn, học tốt hơn.”
Với vai trò trung tâm trong việc phát triển văn hóa đọc ở địa phương, Thư viện tỉnh Gia Lai không ngừng đổi mới phương thức truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều nền tảng số như Facebook, YouTube, hay kênh “Sách – Nhịp cầu tri thức” đã được triển khai, mang đến diện mạo mới cho công tác quảng bá sách, thu hút đông đảo lượt truy cập và tương tác từ bạn đọc. Văn hóa đọc còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua các cuộc thi do Thư viện chủ trì tổ chức như: Đại sứ Văn hóa đọc, Giới thiệu sách trực tuyến, Kể chuyện theo sách, Vẽ tranh theo sách… tạo sân chơi sáng tạo, trí tuệ và bổ ích cho học sinh, sinh viên.
Bà Nguyễn Thị Thủy – Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện nay, văn hóa đọc phát triển nhanh với những hình thức mới. Thư viện tỉnh tiếp tục đổi mới các hoạt động, để học sinh tiếp cận nhiều loại sách, mở rộng, nâng cao kiến thức và nuôi dưỡng tâm hồn.”
Phát triển văn hóa đọc trong học sinh không chỉ là nhiệm vụ giáo dục, mà còn là chiến lược đầu tư cho tương lai. Bởi trong từng trang sách, các em không chỉ tìm thấy tri thức, mà còn được bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ và khơi dậy tinh thần tự học suốt đời. Hành trình ấy cần sự chung tay của cả nhà trường, gia đình và xã hội để mỗi cuốn sách không nằm yên trên giá mà thực sự sống động trong tâm hồn của thế hệ trẻ. Khi đọc sách trở thành nhu cầu tự thân, văn hóa đọc được lan toả mạnh mẽ sẽ là nền móng vững chắc để thế hệ trẻ trưởng thành, có bản lĩnh, tri thức và khát vọng dựng xây đất nước.
Nhâm Dung – Huy Toàn – R’Piên