Phát triển trồng cây keo góp phần xóa đói giảm nghèo ở xã Lơ Ku.

Cập nhật 04/6/2017, 08:06:12

 Cùng với việc tuyên truyền vận động nhân dân tập trung sản xuất nông nghiệp để giải quyết vấn đề an ninh lương thực, những năm gần đây, chính quyền xã Lơ Ku, huyện Kbang còn tích cực tuyên truyền vận động người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tận dụng những diện tích đất đồi núi bị bạc màu để trồng cây keo,vừa tăng độ che phủ cho đất đai, vừa giúp người dân có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống.

Được sự hỗ trợ của Nhà nước, năm 2012  gia đình Già làng  Mlyh, ở làng Drang, xã Lơ Ku, huyện Kbang trồng được 1 ha cây keo trên những vùng đất đồi dốc, bạc màu mà bấy lâu nay gia đình ông để hoang hóa. Mặc dù là lần đầu tiên trồng keo còn thiếu kinh nghiệm trong việc chăm sóc, và bị thương lái ép giá khi thu mua, nhưng từ cây keo gia đình ông Mlyh đã có một khoản tiền đáng kế để trang trải cuộc sống, thấy được lợi ích của trồng keo nên gia đình ông Mlyh đã phát triển trồng được gần 3ha cây keo.

Già làng Mlyh  cho biết: “Gia đình mình từ dự án Flitch, đưa cây keo vào trồng, năm ngoái mình bán được 1ha, nói chung chưa đạt nhưng cũng thu được 20  triệu, cuộc sống của gia đình, con cái học hành, có cây keo gia đình cũng đỡ hơn.Gia đình tôi cũng được Nhà nước đầu tư như thế, nên cũng mừng. Sau này gia đình tôi cũng cố gắng hết sức phấn đấu theo các thôn làng khác, các gia đình khác trồng thêm để đỡ đói xóa được nghèo”.

Lơ Ku là xã đặc biệt khó khăn của huyện Kbang, toàn xã hiện có 12 thôn, làng trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Do trình độ dân trí còn kém phát triển nên tỷ lệ hộ nghèo trong xã còn khá cao, chiếm gần 40%. Để giúp bà con nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, những năm gần đây Chính quyền xã Lơ Ku đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng,vật nuôi để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Cùng với việc đưa các loại cây trồng ngắn ngày vào sản xuất, xã cũng đã vận động nhân dân trồng nhiều loại cây dài ngày, trong đó phải kể đến cây keo lai, một loại cây không chỉ góp phần che phủ, chống xói mòn cho đất đai ở vùng đồi núi trọc mà còn là loại cây góp phần nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống người dân nơi đây.

Bà Dương Thị Thanh Xuân-Phó Chủ tịch UBND xã Lơ Ku, huyện Kbang cho biết: “Đến hiện nay tổng diện tích trên địa bàn xã qua vận động tuyên truyền cũng như vận động bà con tự bỏ giống trồng cũng như bằng các nguồn vốn hỗ trợ với tổng diện tích hiện nay là 326 ha. Qua đánh giá của xã 1ha bình quân thu nhập khoảng từ 60 đến 70 triệu, thu nhập đó cũng đảm bảo nguồn sống cho bà con trong công tác xóa đói giảm nghèo”.

Thấy được lợi ích từ việc trồng keo, năm 2017 người dân xã Lơ Ku đã đăng ký trồng thêm 120 ha keo trên những vùng đồi núi dốc, đất bạc màu. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với một xã vùng sâu,vùng xa, có đông người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như xã Lơ Ku.

Xuân Duẩn, Thanh Toàn

Trả lời