Phát triển thương mại nông thôn

Cập nhật 06/5/2023, 09:05:11

Phát triển thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai những năm gần đây đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn của tỉnh. Trong đó có thể kể đến các chợ xã, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu kinh tế thương mại ở các địa bàn nông thôn.

Với các tiểu thương ở chợ xã Ia Yok, huyện biên giới Ia Grai, từ khi chuyển về tập trung buôn bán tại chợ thì không còn phải lo cảnh “dầm mưa, dãi nắng” như trước đây. Có chỗ buôn bán ổn định, các tiểu thương cũng an tâm hơn; hàng hóa cũng được nhập về nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân tại địa phương. Hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư phát triển, mở rộng đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, buôn bán; giúp nâng cao thu nhập cho người dân.

Bà Hoàng Thị Nguyệt  – Tiểu thương chợ xã Ia Yok, huyện Ia Grai nói: “Chợ nếu như dồn về một chỗ thì chắc cũng ổn. Còn về vật chất với lại môi trường thì sạch sẽ rồi, vật chất thì cũng đầy đủ.”

Thực tế cho thấy, mặc dù các chợ xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay tuy chưa thật sự rộng lớn về quy mô nhưng cũng khá đa dạng về chủng loại hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển thương mại khu vực nông thôn khi thu hút nhiều hộ gia đình và cư dân trong khu vực tham gia vào hoạt động thương mại tại địa phương.

Ông Lưu Văn Kính – Chợ xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông cho biết: “Từ lúc mà thành lập chợ đến giờ bà con có thể đi ra chợ thuận tiện hơn, mà hàng hóa thương mại vô được nhiều hơn, cho nên đời sống bà con được khá hơn. Vì giả sử như hồi trước mình ra Pleiku mua hàng thì mất thời gian nhiều, nhưng bây giờ có khu thương mại ngay trung tâm của mình thì điều kiện của bà con đi lại dễ dàng hơn, buôn bán lợi nhuận hơn.”

Đến nay, trên địa bàn nông thôn của toàn tỉnh Gia Lai có 96 chợ (trong đó có 01 chợ hạng I; 12 chợ hạng II; 69 chợ hạng III và 12 chợ tạm, 02 chợ mới xây chưa phân hạng chợ). Phát triển thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh tuy mới chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm, cung cấp xăng dầu, vật tư, các nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống sinh hoạt hàng ngày của nhân dân; thế nhưng với sự phát triển này đã giúp các tiểu thương thay đổi tư duy, văn hóa trong kinh doanh, mở rộng giao thương hàng hóa, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, phục vụ tốt hơn đời sống của nhân dân tại địa phương./.

Mỹ Tiến – Huy Toàn

Trả lời