Phát triển thị trường hoa hồng trên đất Gia Lai

Cập nhật 09/3/2020, 13:03:04

Tận dụng điều kiện đất đỏ bazan màu mỡ cộng với khí hậu mát mẻ, vài năm trở lại đây, nhiều hộ dân trên địa bàn TP.Pleiku đã đầu tư kinh phí để phát triển nghề trồng hoa nói chung và trồng hoa hồng nói riêng. Thực tế cho thấy, hoa hồng được trồng trên phố núi Pleiku không chỉ phát triển tốt mà còn được thị trường ưa chuộng nên đã đem lại nguồn thu nhập khá cao cho nhiều gia đình.

Tận dụng hơn 5 sào đất sẵn có của gia đình, 2 năm qua, gia đình bà Trần Thị Minh ở Tổ 4, phường Chi Lăng đã đầu tư trồng hoa hồng cắt cành. Ban đầu trồng thử 3 sào, gia đình bà đã mua giống hoa hồng Hà Nội để về trồng, sau đó tự nhân giống. Nhờ am hiểu kỹ thuật trồng, chăm sóc nên vườn hồng của gia đình bà phát triển rất tốt với 2 loại hoa chủ đạo là hồng nhung và tiểu muội. Tùy theo kỹ thuật chăm sóc bình quân 40 ngày, cây cho một lứa bông với giá bán dao động từ 1.500 đồng đến 4.000 đồng/bông tùy thời điểm. Ngoài cung cấp cho thị trường trong tỉnh, gia đình bà còn cung cấp hoa cho 1 số tỉnh lân cận.

Bà Minh nói: Đầu ra cũng đủ dùng một ít tại Gia Lai mình và gửi đi Tuy Hòa, An Khê một ít. Bán quanh quanh đây cũng đủ phát triển, làm mình bán ra cũng được. Thu nhập hàng tháng vào ngày lễ thì 50-60 triệu, ngày thường thì chục triệu, bán 20 triệu đồng, trừ chi phí, thuê người làm thì mình còn 1 phần.

Ngoài hoa hồng cắt cành, vài năm trở lại đây, thị trường hoa hồng chậu trên phố núi Pleiku cũng khá nhộn nhịp khi nhu cầu chơi hoa ngày càng tăng của nhiều người, nhiều gia đình. Bên cạnh các loại hoa hồng truyền thống, hồng cổ thì các loại hoa hồng ngoại được thuần hóa phù hợp với khí hậu của tỉnh Gia Lai được nhiều người ưu tiên chọn mua. Nhờ vậy bình quân mỗi tháng, các nhà vườn bán được hơn 500 chậu hoa hồng các loại. Tùy theo kích thước, loại hoa, mỗi chậu có giá bán dao động từ vài trăm ngàn đến hơn 10 triệu đồng/chậu.

Anh Trần Mạnh Cường – Chủ Vườn hồng Gia Lai, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Hướng đi của vườn hồng chúng tôi là luôn tìm các giống mới ở các nước để về thuần hóa và cung cấp ra thị trường.  Để phát triển vườn hoa tôi cố gắng theo hướng nông nghiệp sạch, sử dụng chất hữu cơ thôi, không sử dụng phân bón hóa học”.

Với đầu ra ổn định và được thị trường trong, ngoài tỉnh ưa chuộng, nghề trồng hoa hồng đã và đang đem lại nguồn thu nhập khá cao cho nhiều gia đình trên địa bàn TP.Pleiku. Bên cạnh đó còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với nghề chăm sóc và bó hoa./.

Thiên Thanh, Lê Thư, Thanh Sáng

Trả lời