Xác định nông nghiệp vẫn là hướng phát triển chủ lực, Thị xã An khê đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị bền vững cho sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn như mía, mỳ và gần đây là các loại rau màu. Dự án duy trì và mở rộng sản xuất rau theo tiêu chuẩn Vietgap được triển khai tại phường An Bình là một trong những hướng đi đang được Thị xã An khê tập trung nhân rộng.
Người dân ở đây có nhiều kinh nghiệm đối với nghề trồng rau
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ông Nguyễn Văn Dương, ở Tổ dân phố 5, Phường An Bình tập trung chăm sóc vườn rau của gia đình. 4 sào rau này được ông xoay vòng trồng 5 loại chủ yếu là cà chua, dưa leo, bắp cải,.. Gắn bó với nghề trồng rau được hơn 15 năm và đây là lần thứ 2 ông áp dụng tiêu chuẩn Vietgap cho vườn rau từ khâu trồng cho đến chăm sóc. Ông Dương cho biết ngoài số tiền thu được mỗi năm hơn 100 triệu đồng, mô hình rau Vietgap giúp ông yên tâm hơn trong quá trình sản xuất.
Ông Dương nói: “Gia đình trồng rau được nhiều năm. Tôi cảm thấy trồng rau Vietgap đảm bảo sức khỏe cho gia đình, làm sạch môi trường, đảm bảo sản phẩm sức khỏe cho cộng đồng”.
Ông Dương là một trong 12 hộ gia đình tại phường An Bình tham gia Dự án duy trì và mở rộng sản xuất rau theo tiêu chuẩn Vietgap. Dự án có diện tích 5ha, ưu tiên lựa chọn 15 chủng loại rau để thực hiện. Đến nay, các hộ đã trồng được 9 loại. Xuyên suốt dự án, các hộ trồng rau được 2 kỹ sư nông nghiệp đồng hành hướng dẫn, giám sát thực hiện đảm bảo theo tiêu chuẩn đề ra. Toàn bộ diện tích trồng rau của dự án tại phường An Bình đều gần kề nhau nên bà con nông dân thuận lợi trong việc trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ nhau sản xuất. Đây là điều mà trước nay chưa từng xảy ra.
Ông Đinh Ngọc Thắng , Chủ tịch Hội Nông dân phường An Bình – TX.An Khê cho biết: “Nhìn chung trồng rau Vietgap, bà con đã từng bước thay đổi phương thức sản xuất. Đã biết sử dụng những vật tư đúng theo quy định. Tiến tới trồng rau theo công nghệ cao, trước hết mà nói là nâng cao ý thức của người trồng rau, thứ hai là vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm, cái đó là yếu tố quan trọng”.
Ông Phan Vĩnh Tấn ,Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND TX.An Khê cho biết: “Ngoài việc đưa những giống cây trồng mới thì việc liên kết chuỗi tiêu thụ là vấn đề rất quan trọng. Bên cạnh đó, việc xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã để tìm kiếm thị trường, đầu ra cho sản phẩm cho bà con nông dân. Thì đó là một trong những giải pháp hiện nay”.
Phường An Bình có diện tích rau màu hơn 500ha, được xem là vựa rau lớn nhất của TX.An Khê. Người dân ở đây có nhiều kinh nghiệm đối với nghề trồng rau. Hiện nay, rau thương phẩm của An Khê đã có mặt tại thị trường tiêu dùng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhất là khu vực Miền trung. Ngoài trồng rau theo tiêu chuẩn Vietgap, dự kiến tới đây Thị xã An Khê sẽ thí điểm mô hình trồng rau hữu cơ cho giá trị cao hơn. Tuy nhiên vấn đề quan trọng mà người trồng rau quan tâm đó là địa phương phải xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm rau an toàn của Thị xã. Đây là cơ sở vững chắc để người dân mạnh dạn đầu tư, tích cực tham gia mở rộng sản xuất rau theo hướng bền vững.
Được biết hiện nay, TX.An Khê đang hợp tác với tỉnh Lâm Đồng, địa phương đi đầu trong sản xuất rau theo hướng công nghệ cao để hình thành, phát triển thương hiệu rau tại địa bàn. Ngoài ra, Thị xã chủ động tìm kiếm, mời gọi nhà đầu tư đối với lĩnh vực này, trong thời gian sớm nhất, đưa sản xuất rau công nghệ cao trở thành một trong những thế mạnh của địa phương./.
Nhật Thành , R’Piên