Phát triển nguồn năng lượng sạch bước đột phá trong phát triển kinh tế của Gia Lai

Cập nhật 01/5/2021, 15:05:03

Gia Lai là một trong số ít tỉnh thành trong nước có tiềm năng phát triển các nguồn năng lượng sạch như: điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối. Thông qua các cơ chế, chính sách đầu tư thông thoáng, Gia Lai đang nổi lên như thủ phủ của ngành công nghiệp năng lượng tái tạo với một làn sóng đầu tư mạnh mẽ. Đến nay đã có trên 150 dự án điện gió, điện mặt trời đăng ký đầu tư, với tổng công suất hơn 23.553 MW.
Riêng điện gió là lĩnh vực đang được tỉnh Gia Lai ưu tiên khuyến khích đầu tư lớn nhất bởi đây là là nguồn năng sạch nhất, hiệu quả nhất và không hao tốn diện tích đất như điện mặt trời và Gia Lai được xem là thủ phủ năng lượng gió của quốc gia.

 Đến nay đã có trên 100 dự án điện gió đăng ký đầu tư, trong đó UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 17 dự án với tổng công suất  1.242 MW, tổng vốn đầu tư hơn 43 ngàn tỷ đồng. Hiện nay đã có 16 dự đang được triển khai thi công, các dự án đang phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay.

Để đảm bảo về đích đúng hẹn vào cuối năm nay, hiện nay các dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, đẩy nhanh tiến độ thi công. Vì vậy trên công trường không khí làm việc luôn diễn ra khẩn trương, tấp nập, kể cả ban đêm như hiện nay.  Đặc biệt trong đó công đoạn đổ bê tông móng trụ tuabin là một trong những công đoạn quan trọng nhất, kéo dài từ 10-12 tiếng. Vì vậy cán bộ công nhân kỹ thuật đều phải làm suốt đêm, bắt đầu từ 4h chiều hôm nay kéo dài cho đến 3-4 sáng hôm sau với các yêu cầu rất khắt khe.

 Yêu cầu nghiêm ngặt nhất là trong suốt thời gian diễn ra đổ bê tông móng trụ tuabin không được gián đoạn mà phải liên tục kéo dài từ 10-12 tiếng. Vì vậy, từ cán bộ kỹ thuật giám sát thi công cho đến đội ngũ công nhân lao động trực tiếp phải làm việc liên tục trong khoảng thời gian này. Trong suốt quá trình đổ bê tông thì cần đến hàng chục công nhân hỗ trợ san lấp mặt bê tông như thế này để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cũng như chất lượng công trình.

Anh Nguyễn Hữu Thắng, Công nhân bày tỏ: “Với yêu cầu rất khắt khe đặt ra khi thực hiện công đoạn đổ bê tông móng trụ nên rất là áp lực. Tuy nhiên chúng tôi cố gắng khắc phục và quyết tâm hoàn thành công việc để đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ”

Để đảm bảo yêu cầu khắt khe nhất là không để gián đoạn trong suốt thời gian thực hiện công đoạn đổ bê tông trụ móng, nên đơn vị thi công cũng phải chủ động tất cả các phương án dự phòng để khắc phục kịp thời khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình thi công.

Ông Lê Tấn Sang, Giám đốc thi công Dự án Điện gió Ia Pếch 1 & 2, Đăk Đoa cho biết: “Quá trình thi công đổ bê tông trụ móng thế này thì chúng tôi đều phải tính toán tất cả các phương án dự phòng khi có sự cố xảy ra vì khi thi công trụ bê tông thì khắt khe nhất là không cho phép gián đoạn bất kỳ một công đoạn nào. Vì gần như làm theo quy trình khép kín từ trộn bê tông đến việc vận chuyển cho đến thi công trụ móng. Chúng tôi đều phải tính toán rất kỹ lưỡng”.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc kỹ thuật Dự án Điện gió Ia Pếch 1 & 2, Đăk Đoa cũng cho biết: “Mục tiêu mà chúng tôi đặt ra là cố gắng phấn đấu công tác thi công trụ móng sẽ hoàn thành trong tháng 5 nên thời điểm này chúng tôi đang tập trung toàn bộ nguồn lực để thi công xây dựng các trụ móng. Vì không đảm bảo thì sẽ bị ảnh hưởng đến tiến độ trong khi ở đây là chuẩn bị bước vào mùa mưa nên phải nói là công việc đang rất là gấp rút. Thi công xây dựng trong một điều kiện áp lực lớn như vậy thì các kế hoạch đặt ra cũng phải hết sức chi tiết, kỹ lưỡng. Với tiến độ như hiện nay thì khả năng dự án của chúng tôi sẽ về đích đúng hẹn vào tháng 10 năm nay”.

Với mức đầu tư trung bình 35 tỷ đồng cho 1 MW điện gió, như vậy với 16 dự án đang được triển khai thi công với tổng công suất gần 1.200 MW dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong năm nay, Gia Lai đã thu hút được nguồn lực đầu tư trên dưới 40 ngàn tỷ đồng. Với một nguồn lực đầu tư lớn như vậy nên đây là cơ sở để Gia Lai đặt ra chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh trong năm nay đạt trên 70 ngàn tỷ đồng, tăng 40 ngàn tỷ đồng so với năm 2020. Thông qua các dự án điện gió không chỉ giúp cho Gia Lai tăng lượng lớn nguồn vốn đầu tư mà quan trọng nữa là tạo nên một hiệu ứng tích cực về thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công thương trao đổi: “Nếu trong năm nay nếu hoàn thành đúng tiến độ mà không bị ảnh hưởng của các yếu tố khách quan, Gia Lai có thêm hơn 1.242 MW , 1 mê đóng góp ngân sách ít nhất 200 triệu đồng. Ngoài ra còn tạo ra hiệu ứng có sức lan tỏa ngoài xã hội, giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập, thương mại – dịch vụ cũng tăng lên thì rõ ràng hiệu quả rất lớn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta đang đi đúng hướng, đúng Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Khi môi trường đầu tư lành mạnh thì năng lượng tái tạo phát triển, công nghiệp chế biến tăng lên sẽ kéo theo NNCNC để phát triển theo một hệ thống. Vì vậy tôi nghĩ hiệu ứng đầu tư toàn xã hội là rất lớn, chứ không dừng ở năng lượng tái tạo”.

Với một nguồn lợi kinh tế lớn mang lại từ các dự án năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió, tỉnh Gia Lai cũng như các nhà đầu tư đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án để sớm đón những dòng điện gió đầu tiên trong năm 2021. Tiếp tục ghi dấu sự thành công trong thu hút đầu tư để thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển vững mạnh với những đột phá về tăng trưởng kinh tế ngay trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hồng Uyên – R’Piên – Huy Toàn

Trả lời