Phát triển ngành y tế Gia Lai từ nguồn vốn hỗ trợ EU

Cập nhật 02/4/2016, 09:04:23

Với 114 triệu Euro tương đương với gần 3.135 tỷ đồng do EU viện trợ không hoàn lại, Việt Nam sẽ có thêm nguồn lực để tiếp tục thực hiện các cải cách ngành y tế, cải thiện chất lượng dịch vụ ở tuyến dưới, qua đó góp phần  giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Từ mục tiêu chương trình của dự án, Gia Lai được chọn là 1 trong 10 tỉnh thành trên cả nước được hưởng lợi từ nguồn viện trợ này.

 

Từ sự hỗ trợ của dự án Gia Lai đã xây dựng được một số trạm y tế xã, mua sắm trang thiết bị y tế, giúp người dân tiếp cận được với các dịch vụ y tế có chất lượng.

Theo Bộ Y tế đánh giá, ngành y tế Gia Lai chưa phát triển đồng đều so với mặt bằng chung của cả nước. Vì vậy, từ số tiền hỗ trợ gần 30 tỷ đồng của dự án, Gia Lai đã xây dựng được một số trạm y tế xã, mua sắm trang thiết bị y tế, giúp người dân tiếp cận được với các dịch vụ y tế có chất lượng.

Thạc sỹ, BS Nguyễn Ngọc Lợi, Trưởng phòng Kế hoạch tài vụ – Sở y tế Gia Lai cho biết những mục tiêu của dự án : Thứ nhất là nhằm để giảm tử vong mẹ và tử trẻ em thì EU đã hỗ trợ cho cấp cứu sản khoa như đã đào tạo 2 nhóm sản khoa cho bệnh viện khu vực Ayunpa, Trung tâm y tế Kông chro, TTTY Krông Pa và bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê. Thứ hai nữa là vấn đề suy dinh dưỡng trẻ em cũng là một vấn đề lớn trong đó Eu đã hỗ trợ để đào tạo đội ngũ truyền thông viên như sử dụng sữa mẹ cũng như chế độ dinh dưỡng cho trẻ.

Còn đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sau sinh thì tỉnh ta cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, Gia Lai vẫn là địa phương có tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sau khi sinh cao nhất cả nước. Cụ thể 6 tháng đầu năm 2014 có tới 36 trẻ em và 5 bà mẹ tử vong sau khi sinh. Ngoài ra, Việt Nam đã được thế giới công nhận là đã loại trừ dứt điểm bệnh uốn ván sơ sinh từ năm 2002, nhưng năm 2014 toàn tỉnh có tới 7 ca tử vong do uốn ván sơ sinh, điều đó chứng tỏ nền y tế – y học còn rất hạn chế.

BSCKI Đặng Ngọc Thành, Phó trưởng khoa Nhi – BV Đa khoa  Gia Lai cho biết: “Năm vừa rồi dự án EU đã cung cấp một số trang thiết bị cho khoa Nhi với số tiền là 250 triệu để mua 5 máy truyền dịch và 5 máy truyền dịch này hỗ trợ cho những trẻ sơ sinh mà nuôi dưỡng tĩnh mạch. Khoa cũng đã có 1 bác sỹ và một điều dưỡng đi học lớp cấp cứu sơ sinh là 6 tháng. Sau khi học về thì những kĩ thuật mới đã được áp dụng như là bơm thuốc vào phổi để giãn nở phổi cho những trẻ sinh non và bị bệnh lí suy hô hấp, đặc biệt là bệnh màng trong. Rồi những kĩ thuật đo huyết áp động mạch xâm lấn được học từ tuyến trên. Cũng nhờ dự án EU mà chất lượng điều trị và tay nghề của bác sỹ được nâng cao hơn”.

Để hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh thì vấn đề đào tạo cô đỡ thôn bản ở một tỉnh miền núi như Gia Lai là rất cần thiết. Do đó, từ nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng của dự án, Sở y tế giao cho trường Trung cấp y tế đào tạo cho cộng tác viên những kiến thức cơ bản về công việc của cô đỡ thôn, bản.

Bên cạnh đó, những hộ cận nghèo trên địa bàn  tỉnh cũng được hỗ trợ 30% phí mua thẻ BHYT, với số tiền hơn 13 tỷ đồng sẽ có khoảng 72 ngàn người được hỗ trợ mua BHYT trong đợt này.

Có thể nhận thấy rằng, với nguồn kinh phí viện trợ gần 30 tỷ đồng từ dự án EU, tin rằng ngành y tế Gia Lai sẽ có điều kiện đào tạo thêm nhân lực, đầu tư thiết bị y tế, giúp y tế địa phương phát triển đồng đều so với mặt bằng chung của cả nước./

Lệ Xuân – Đặng Trà- Huy Toàn

Trả lời