Phát triển ngành nghề nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; phát triển kinh tế nông thôn gắn với mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Đây là những mục tiêu trong chiến lượctrong phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Theo định hướng, các nhóm ngành nghề nông thôn được tập trung phát triển trong thời gian tới gồm: Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn; sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ; sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh; và nhóm dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống cư dân nông thôn. Ngoài ra cũng tập trung bảo tồn, khôi phục các nghề, làng nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một, thất truyền gắn với du lịch, định hướng tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành nghề nông thôn đạt khoảng 6%/năm; thu nhập bình quân lao động trong các hoạt động nghề nông thôn gấp 2,5 lần so với năm 2020; thu hút lao động thường xuyên trong các ngành nghề chiếm tỷ lệ khoảng 40% tổng số lao động nông thôn.
Mỹ Tiến – Huy Toàn