Củng cố và đổi mới hoạt động của thành phần kinh tế hợp tác, phát triển đa dạng các hình thức sản xuất, nhất là phát triển hợp tác xã (HTX) kiểu mới trong nông nghiệp và mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tỉnh Gia Lai đã và đang đẩy mạnh triển khai tổ chức thành lập mô hình “Nông hội” đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và quan trọng là tạo sự gắn kết giữa nông dân để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Với không ít bà con nông dân hiện nay, sản xuất nông nghiệp vẫn còn theo kiểu riêng lẻ, manh mún nên sản phẩm làm ra đang còn phải phụ thuộc khá nhiều vào thị trường, dẫn đến thu nhập của bà con còn bấp bênh và điệp khúc “được mùa – mất giá” rồi “được giá – mất mùa” luôn là nỗi lo thường trực ở mỗi mùa vụ. Lấy ý tưởng từ mô hình “Hội quán” của tỉnh Đồng Tháp, cùng với đẩy mạnh phát triển mô hình HTX điểm, các địa phương trong tỉnh Gia Lai cũng bắt đầu và đang xây dựng thành lập các “Nông hội”. Đây được xem là cơ hội để những nông dân có chung chí hướng cũng như sở thích cùng liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp nhằm mang lại hiệu quả sản xuất cao hơn.
Ông Nguyễn Văn My – Chủ nhiệm Nông hội rau, hoa Thôn 4, xã An Phú, TP.Pleiku cho biết: “Mình sẽ tìm những công ty gắn kết với mình, có trách nhiệm và có sự hài hòa giữa đôi bên. Khi làm mà người nông dân muốn lợi nhuận cao quá thì cũng không được. Ai cũng muốn lợi nhuận, công ty cũng muốn lợi nhuận mà nông dân cũng muốn lợi nhuận; cho nên là các buổi sinh hoạt hàng tháng mình sẽ định hướng ra, mình cảm thấy có lợi nhuận cho bà con thì mình làm, không có lợi nhuận cho bà con thì mình không làm”.
Chính thức được triển khai trên địa bàn tỉnh từ tháng 8/2019, mô hình Nông hội ở Gia Lai gắn với phát triển HTX kiểu mới và thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới theo yêu cầu, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Kết luận số 54 ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; cũng như Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đẩy mạnh phát triển HTX trên địa bàn tỉnh”… Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 22 mô hình Nông hội được thành lập ở 13 huyện, thị xã, thành phố và đến nay, 17/17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đều đã thành lập được mô hình Nông hội. Là nơi tập hợp những người dân cùng ngành nghề sản xuất, cùng chí hướng và điều quan trọng là tất cả đều xuất phát từ tinh thần “Tự nguyện, tự lực, tự quản” của người dân để cùng hợp tác trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong sản xuất, kinh doanh; mô hình Nông hội được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển mới cho các HTX trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Ông Trần Duy Kham – Chủ nhiệm Nông hội cây ăn trái xã Ia Blang, huyện Chư Sê cho biết: “Mới đầu thành lập thì được 36 hội viên và đến nay cũng có nhiều người muốn vào tổ chức hội. Nông hội sẽ tiếp tục trao đổi cụ thể sẽ tìm tòi những mô hình khác hay hơn nữa”.
Anh Nguyễn Phước Thiện – Thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê nói: “Anh em hội họp lại để mà học hỏi, chia sẻ nhau mà làm. Tham gia thì cũng tốt thôi vì người ta làm có gì sai sót thì người ta chia sẻ, mình biết mình tránh. Người ta làm được gì thì mình học hỏi mình làm”.
Nhiều mô hình Nông hội đang từng bước được chính quyền, địa phương trong tỉnh nhân rộng và phát triển theo hướng lựa chọn, xác định các loại hình sản xuất, kinh doanh; các làng nghề truyền thống; các loại hình dịch vụ, du lịch; nhất là các sản phẩm nông nghiệp là chủ lực, thế mạnh của địa phương để tập hợp, vận động người dân tham gia mô hình “Nông hội”. Đồng thời việc xây dựng mô hình “Nông hội” cũng đảm bảo thực chất, bền vững, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tránh hình thức, tránh chạy theo thành tích và phải mang lại lợi ích thực sự cho người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện nay, các địa phương trong toàn tỉnh vẫn đang tích cực, chủ động nghiên cứu để tiếp tục lựa chọn thành lập và ra mắt các mô hình “Nông hội” phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương./.
Mỹ Tiến –Xuân Huy – Duy Linh