Phát triển kinh tế và tăng thu nhập với nghề ươm cây giống

Cập nhật 06/10/2022, 16:10:02

Nắm bắt nhu cầu của thị trường và mạnh dạn chuyển đổi mô hình kinh tế mới, chị Lê Thị Gấm ở thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai đã bắt đầu với nghề ươm giống cây trồng từ năm 2001. Khởi đầu với hai loại cây giống chính là cà phê và bời lời; đến nay vườn ươm giống của gia đình chị đã dần mở rộng cả về quy mô diện tích lẫn số lượng các loại cây giống cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh; đồng thời góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Ngoài 30 vạn cây giống chủ lực là cà phê cung ứng cho thị trường mỗi năm thì bắt đầu từ năm 2016 đến nay, trung bình mỗi năm cơ sở cây giống Thanh Kiều của gia đình chị Gấm cũng cho ra thị trường khoảng hơn 12 vạn cây giống mắc ca. Trong đó thị trường chủ yếu là huyện Kbang và một số tỉnh miền núi phía Bắc để thực hiện việc trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. Với số lượng cây giống xuất ra thị trường khá nhiều, thế nhưng với quan điểm làm kinh doanh là phải giữ chữ tín nên tất cả cây giống cung cấp cho đối tác đều được chị Gấm trực tiếp kiểm tra, chọn lọc với mục tiêu hàng đầu là phải đảm bảo chất lượng.

Chị Lê Thị Gấm – Thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai nói: “Tất cả là mình phải làm đảm bảo chất lượng thực tế, vì chẳng hạn khi bà con đưa cây ra trồng một năm nó không phát triển thì năm sau họ sẽ không đến với mình. Tất cả các bao bì là có logo hết, nếu mà có xảy ra chuyện gì thì bà con cứ điện thoại trực tiếp cho cơ sở. Chẳng hạn nếu cây xấu, bà con muốn yêu cầu bù thêm cây thì mình sẽ sẵn sàng chở tới, vận chuyển tới nơi miễn phí luôn.”

Theo chị Gấm cho biết, đối với nghề ươm cây giống thật ra đầu tư cũng không quá nhiều, đầu ra lại khá ổn định; thế nhưng để có cây giống tốt và bán được cho khách hàng thì trước hết cây phải đạt chất lượng; đồng thời vấn đề chăm sóc khách hàng, tư vấn cho khách hàng cách chọn giống cũng cần phải được quan tâm. Vừa tăng nguồn thu cho gia đình, nhiều năm nay cơ sở cây giống của gia đình chị Gấm cũng góp phần đáng kể trong tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động ở địa phương.

Chị Nguyễn Thị Thương – Thôn Tân Sao, xã Ia Sao, huyện Ia Graichia sẻ: “Nói chung làm ở đây thì công việc nó ổn định nên mình thu nhập cũng đỡ hơn. Nói chung công nhân tụi em cũng cảm ơn chủ rất nhiều bởi vì cũng tạo điều kiện cho mọi người làm.”

Xem đây là hướng phát triển kinh tế của gia đình, đồng thời với mục tiêu đa dạng các loại cây giống, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất giống cây trồng; cách đây hơn 02 năm, phòng nuôi cấy mô của cơ sở cây giống của gia đình chị Gấm cũng đã chính thức đi vào hoạt động, cung cấp cho thị trường 50 vạn cây keo giống mỗi năm và khoảng 01 ngàn cây hoa lan giống mỗi tháng. Đó cũng là tâm huyết của chị sau nhiều năm ấp ủ.

Chị Lê Thị Gấm – Thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai bày tỏ: “Hiện giờ chủ lực là nuôi cấy mô bởi vì các giống trôi nổi trên thị trường rất là nhiều. Phát triển được như ngày hôm nay là cũng nhờ địa phương, chính quyền giúp đỡ. Bây giờ mình muốn phát triển rộng nữa vì phát triển rộng thì đầu ra mình không sợ vì tất cả đã có thương hiệu của mình rồi.”

Trải qua không ít khó khăn, vất vả và khi nhận thấy hiệu quả cũng như nhu cầu của thị trường về các loại cây giống ngày càng lớn, chị Gấm vẫn đang không ngừng cố gắng, quyết tâm phát triển nghề ươm cây giống để mang lại thu nhập cao mỗi năm; góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển./.

Mỹ Tiến – Huy Toàn

Trả lời