Trong khi tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, người dân đua nhau trồng các loại cây công nghiệp dài ngày cho giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, thì tại vùng đất Kông Chro – địa phương còn nhiều khó khăn, bà con nông dân nơi đây đã định hình cho mình hướng phát triển kinh tế với các loại cây trồng ngắn ngày phù hợp điều kiện thổ nhưỡng của địa phương như mía, mỳ, ớt, đậu đen… và gần đây là sự xuất hiện của một loại cây trồng mới – cây chanh dây. Thu nhập từ các loại cây ngắn ngày này cũng đã giúp người dân nơi đây từng bước tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và làm giàu. PS được thực hiện tại xã Đăk Pơ Pho .

Chỉ với diện tích 2,5 sào trồng ớt nhưng vụ ớt vừa qua, gia đình và Phạm Thị Nga ở thôn 2 (xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro) đã thu về hơn 150 triệu đồng lợi nhuận. Những năm gần đây, ớt là một trong những cây trồng cho thu nhập cao đối với bà con ở xã Đăk Pơ Pho so với các loại cây trồng ngắn ngày khác như mỳ và đậu đỗ các loại; tuy nhiên giá ớt năm nay được cho là cao kỷ lục bởi nguyên nhân thời tiết mưa nhiều, ớt mất mùa không đủ sản lượng cung cấp cho thị trường. Nhiều bà con mất trắng nhưng nếu hộ nào chăm sóc đảm bảo thì thu lợi rất nhiều.
Bà Phạm Thị Nga – Thôn 2, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Năm nay trồng ớt thì khó khăn, giá cả thì cũng được. Đây là do thằng em chịu khó chăm, phun thuốc thì mới được như thế này, chứ còn mọi người trồng thì cũng hỏng. Mọi năm giá cả không bằng năm nay, năm nay thì giá cả cao”.
Toàn xã Đăk Pơ Pho hiện có hơn 300ha mía, 1.160ha bắp và hơn 690 ha đậu các loại… Thực tế cho thấy phát triển kinh tế từ cây ngắn ngày từ bao năm nay là nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây, và ngoài các loại cây trồng chủ yếu vốn đã quen thuộc, hiện tại một số hộ dân trên địa bàn xã cũng đã mạnh dạn chuyển đổi sang một số loại cây trồng khác vốn chưa từng có ở vùng đất này cũng như không phải phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây; trong đó có cây chanh dây. Tuy mới chỉ phát triển ở mức còn khiêm tốn về diện tích nhưng hiệu quả bước đầu mang lại từ cây chanh dây hứa hẹn sẽ mở ra triển vọng cho sự phát triển của loại cây trồng này ở xã Đăk Pơ Pho; góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương và đạt mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho người dân nơi đây, nhất là đồng bào DTTS.
Anh Nguyễn Văn Tân – xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Mọi năm thì tôi thường làm dưa hấu, bắp, rồi mỳ. Mấy năm làm thì giá cả cũng không ổn định, thất thường. Giờ tôi chuyển sang trồng chanh dây. Tôi thấy được, thu cây chanh dây được, không phải lo lắng như cây dưa nhiều”.
Ông Vũ Đức Động – PCT UBND xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, Gia Lai Xã cũng muốn thay đổi mô hình sản xuất cho bà con ở xã, thì cũng phát động bà con trồng cây chanh dây. Kế hoạch của xã trong năm 2017 thì thực hiện theo sự chỉ đạo của huyện sẽ mở rộng diện tích 02 ha chanh dây. Bà con DTTS trên địa bàn xã thì nói thật bà con cũng không mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng như vật nuôi, nhưng mà năm 2016 thì Đảng ủy cũng đã ra những nghị quyết, đặc biệt là chỉ đạo UBND xã điều hành để làm công tác tuyên truyền thật là tốt và làm vận động tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ cá nhân, đặc biệt là bà con DTTS để nhắc nhở, vận động bà con tiếp cận KHKT trong sản xuất.
Phát huy lợi thế của địa phương và mạnh dạn đầu tư cũng như chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã giúp người dân xã Đăk Pơ Pho (huyện Kông Chro) phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên để người dân phát triển sản xuất thì vấn đề về đầu ra của sản phẩm, rồi thì hỗ trợ về kỹ thuật rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành; có như thế mới giúp người dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập ./.
Mỹ Tiến, Đặng Trà