Không chỉ được biết đến như là một cán bộ mặt trận thôn năng động, gương mẫu, anh Dyưih, làng H’De, xã ĐăkTơVer, huyện Chư Pah còn được biết đến là một tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế trên đất dốc.

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn cà phê trồng xen chanh dây đang kỳ thu hoạch của gia đình anh Dyưih phấn khởi cho biết: Diện tích hơn 1ha này trước kia được gia đình dùng để trồng mì và bời lời, nhưng hiệu quả kinh tế đem lại không cao nên anh quyết định phá bỏ để trồng cà phê. Trong khi chờ cà phê cho thu hoạch anh đã làm giàn trồng xen chanh dây ở trên để tăng thêm thu nhập.
Anh Dyưih cho biết: “Với mô hình cà phê xen chanh dây như thế này thì phía dưới cà phê mới được 6-7 tháng, nhưng chanh dây trồng phía trên đã thu rồi, đây là mình lấy ngắn nuôi dài, chanh dây mang lại hiệu quả cao, mỗi năm thu được gần 100 triệu. Trồng chanh dây vừa mát cho cà phê vừa đem lại thu nhập hàng ngày”.
Để chăm sóc cây trồng trên phần đất thuận lợi đã khó, huống chi trên nền đất dốc, khô cằn như ĐăkTơVer. Nhưng với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất mà ông cha để lại, anh Dyưih đã không ngừng học kinh nghiệm cũng như tham gia các lớp chuyển giao kỹ thuật để chăm sóc cà phê, chanh dây hiệu quả.
Anh Dyưih -Làng H’De, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Pah cũng chia sẻ: “Để chăm sóc tốt cho cây trồng, mình học hỏi cán bộ để áp dụng kỹ thuật mới. Nhất là nhờ cán bộ khuyến nông huyện chỉ cách điều trị bệnh cho cà phê cho nó hiệu quả cao. Còn giống thì mình lấy từ Đăk Lăk để đạt năng suất”.
Ông Jung – Thôn trưởng Làng H’De, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Pah cho biết: “Về phát triển sản xuất thì gia đình anh Dyưih làm kinh tế rất giỏi ở trong làng. Mình cũng tổ chức họp dân tuyên truyền bà con trong làng học hỏi kinh nghiệm từ mô hình kinh tế như anh Dyưih để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hiện nay thì ở làng cũng đã được mười mấy hộ phát triển mô hình trồng cà phê xen chanh dây như gia đình anh Dyưih”.
Được biết, ngoài 1ha cà phê trồng xen chanh dây này, thì anh Dyưih đã có 3ha cà phê đang cho thu hoạch cũng được trồng theo mô hình này. Không dừng ở đó, năm nay anh tiếp tục đào hố, làm giàn trồng thêm 1ha cà phê xen chanh dây nữa với hy vọng mang màu xanh tươi mát của cà phê, chanh dây và các loại cây trồng khác trên vùng đất đồi dốc khô cằn này./.
Lê Thư – Kim Châu – Minh Trung