Phát triển kinh tế nhờ trồng nấm

Cập nhật 05/6/2018, 16:06:45

Trồng cây gì, nuôi con gì để mang lại hiệu quả kinh tế cao đang là mối quan tâm hàng đầu của người nông dân, nhất là ở những địa phương chịu nhiều thiệt hại do hồ tiêu chết hàng loạt và có giá giảm sâu như trong thời gian qua. Tại huyện Chư Pưh, bên cạnh chờ định hướng của ngành chức năng, nhiều nông dân đã chủ động tìm hướng phát triển kinh tế có hiệu quả. Trong đó, mô hình trồng nấm của vợ chồng chị Trần Thị Dơn ở thôn Lương Hà, xã Ia Blứ là một trong những hướng đi mới có tiềm năng.

Nhiều năm trước khi hồ tiêu bị chết hàng loạt, năng suất và hiệu quả kinh tế giảm sút, gia đình anh Trần Văn Thăng và chị Trần Thị Dơn ở thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh đã chủ động tìm hướng sản xuất mới để đảm bảo đời sống. Sau khi tự tìm tòi học hỏi ở nhiều nơi, vợ chồng anh chị đã chuyển sang trồng nấm. Khởi nghiệp từ 20 triệu đồng và trải qua nhiều lần thất bại do chưa biết cách sản xuất phôi nấm, anh chị đã rút kinh nghiệm, tiếp tục học hỏi và gặt hái được thành công. Hiện trang trại có 50.000 bịch nấm bào ngư, 30.000 bịch nấm linh chi, 30.000 bịch nấm mèo và 50 tấn nguyên liệu để làm nấm rơm. Ngoài bán nấm thương phẩm, trang trại còn tự sản xuất phôi nấm giống để bán cho các hộ trồng nấm khác.

Anh Trần Văn Thăng, Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh cho biết: “Mình trồng theo hướng hữu cơ nên khó hơn so với trồng có thuốc nhưng bù lại thì nấm an toàn, hiệu quả hơn, mình còn tận dụng được nguyên liệu tại địa phương nên giảm được chi phí. Mình làm 3 loại nấm chính: nấm rơm, nấm mèo, nấm bào ngư. Nấm Linh chi chỉ làm mùa tết. Đạt hiệu quả kinh tế cao là nấm rơm, chiếm khoảng 50% thu nhập của trại. Thu nhập sau khi trừ chi phí thì thu khoảng 400-500 triệu đồng/năm”.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, trang trại nấm của vợ chồng anh Thắng, chị Dơn còn giải quyết lao động thường xuyên cho nhiều chị em phụ nữ, góp phần giúp gia đình các chị ổn định cuộc sống, nhất là trong bối cảnh tiêu chết hàng loạt, nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn.

Chị Trần Thị Dơn, Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh cho biết: “Bên trại đóng bì thì thuê chị em phụ nữ, họ làm thì khoảng 150-160k /ngày. Sắp đến em còn trồng rau sạch nữa thì thuê chị em rất là dễ, nên em cũng muốn mở rộng trang trại ra để phát triển hơn nữa.

Bà Ngô Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh cho biết: “Do tình hình khó khăn ở địa phương, Hội PN xã luôn về vận động chị em hội viên làm các mô hình như mô hình nấm ở đây. Hiệu quả mô hình này không chỉ đem lại thu nhập cao cho gia đình mà còn giúp giải quyết nhiều công lao động giúp chị em giải quyết tình hình khó khăn và xóa đói giảm nghèo”.

Một trong những ưu điểm mà mô hình trồng nấm này mang lại là tận dụng được nhiều nguyên liệu phụ phẩm nông nghiệp tại địa phương như rơm, bắp, thân cây mì… Cùng với đó, hiệu quả kinh tế khá cao và ổn định, giải quyết được nhiều công lao động nhàn rỗi. Đây được xem là một trong hướng đi phù hợp và cần được nhân rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh./.

Ngô Thanh, Đặng Trà

Trả lời