Trong những năm gần đây, bà con nông dân người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế gia đình, từ đó không những thoát nghèo bền vững mà còn có thu nhập ổn định.
Gia đình ông Rah Lan Y Ơn là một trong 10 hộ tại xã Đất Bằng được Ủy ban MTTQ huyện Krông Pa hỗ trợ dê sinh sản vào năm 2022 để phát triển kinh tế. Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật, 3 con dê của gia đình ông phát triển ổn định, cuộc sống cũng vơi bớt những khó khăn.
Ông Rah Lan Y Ơn – Buôn Ama Giai, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa chia sẻ: “Được Nhà nước hỗ trợ dê, gia đình mừng lắm, có dê rồi mình nuôi dần dần để phát triển kinh tế gia đình.”
Đất Bằng có trên 97% số dân là đồng bào DTTS, tỷ lệ hộ nghèo cao, chính vì vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện KrôngPa đã chọn xã để triển khai mô hình hỗ trợ dê giống giúp bà con phát triển kinh tế. Sau hơn 1 năm thực hiện, từ 20 con dê giống ban đầu cấp 10 hộ khó khăn, đến nay, tổng số lượng dê được 50 con. Từ hỗ trợ ban đầu, nhiều gia đình cósinh kế, từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm để phát triển sản xuất chăn nuôi, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ông Trịnh Thanh Khiết – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQViệt Nam huyện Krông Pa trao đổi: “Triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai rất nhiều mô hình, tiêu biểu như mô hình hỗ trợ nuôi dê, các hộ dân trên địa bàn buôn Ama Giai, xã Đất Bằng thực hiện rất tốt mô hình này.”
Mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm, bên cạnh sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhiều người dân đã chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Điển hình nhưgia đìnhchị Đinh Thị Hồng ở xã Tú An, thị xã An Khê không có sinh kế, không có đất sản xuất. Vượt qua khó khăn, chị đã quyết tâm đi học nghề làm tóc, sau đó đã được Ủy ban MTTQ xã Tú An hỗ trợ một phần kinh phí để sửa chữa nhà, xây dựng một cửa hàng làm đẹp nhỏ, giờ đây cuộc sống của gia đình chị đã tốt hơn trước rất nhiều.
Chị Đinh thị Hồng – Xã Tú An, thị xã An Khê bày tỏ: “Gia đình khó khăn quá nên tôi bàn với chồng để tôi đi học nghề. Phải quyết tâm làm thôi, không thể nghèo mãi được.”
Thực tế cho thấy, sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang lại sự bền vững, thực chất trong công tác giảm nghèo. Trong giai đoạn 2019-2024, thông qua triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai kết hợp với với nhiều chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo góp phần giúp hơn 29.500 hộ dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.
Sự thay đổi, chuyển biến trong nếp nghĩ, cách làm là cả một quá trình lâu dài. Trong bối cảnh đời sống kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS còn khó khăn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần tiếp tục chung sức giúp đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững.
Linh Chi – Minh Trung – Sơn Trung