Phát triển HTX rau, hoa hướng đi đầy triển vọng trong sản xuất nông nghiệp

Cập nhật 28/8/2020, 08:08:31

Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đẩy mạnh đầu tư phát triển hợp tác xã (HTX) kiểu mới trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó, Hợp tác xã Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh ở  xã An Phú, TP. Pleiku với định hướng xây dựng mô hình trồng rau, hoa thương phẩm và cung cấp giống rau theo tiêu chuẩn VietGAP được xem là hướng đi đầy triển vọng trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương.

Được thành lập vào cuối năm 2019 với khoảng 23 thành viên, trên diện tích 3ha sẵn có, HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh đã đầu tư xây dựng 2 khu nhà lồng để sản xuất cây giống và rau, hoa thương phẩm với diện tích trên 1,2ha. Để sản xuất rau giống và rau thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, HTX đã cử các thành viên tham gia tập huấn các lớp sản xuất rau an toàn; tổ chức cho các thành viên tham quan những mô hình sản xuất rau, hoa hiệu quả tại một số địa phương.

Bà Phạm Thị Thu Thủy – Thôn 1, xã An Phú, Tp.Pleiku bày tỏ: “Ở An Phú chưa có nhiều mô hình về nhà lồng, nhà lưới trong sản xuất rau, hoa nên khi HTX được thành lập thì tôi đã tham gia vì nhận thấy đây là một mô hình đầy tiềm năng và triển vọng.  HTX cũng đã tạo điều kiện cho bản thân tôi đi Đà Lạt tìm hiểu về kỹ thuật, về cây con giống để về hướng lâu dài là phổ biến cho bà con ở đây để bà con làm về hoa cây cảnh đạt hiệu quả cao hơn”.

Với mục tiêu cung cấp cây giống, rau, hoa thương phẩm chất lượng cao, HTX đang liên kết với nông dân, mở rộng diện tích sản xuất rau, đẩy mạnh liên kết với nông dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, tìm đầu ra ổn định để bà con yên tâm sản xuất. Đặc biệt, vườn ươm cây giống trong nhà lồng của HTX là nguồn cung cây giống chất lượng cao cho người dân địa phương và các vùng lân cận. Tuy nhiên, là HTX kiểu mới nên quá trình hoạt động vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vấn đề về vốn.

Ông Nguyễn Đình Lâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh,  xã An Phú, TP. Pleiku nêu: “Là HTX kiểu mới là tự đóng góp cổ phần để sản xuất kinh doanh nên nguồn vốn rất eo hẹp, đây là khó khăn lớn nhất của mình.   Nguyện vọng HTX là làm thế nào nhà nước cũng nên có những chính sách như các doanh nghiệp khác để có điều kiện vay vốn để HTX chúng tôi mở rộng được sản xuất, chứ vốn góp cổ phần thì còn nhiều hạn chế”.

Mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng xác định sản xuất rau, hoa chất lượng cao là hướng đi đầy triển vọng, nên bên cạnh tìm kiếm thị trường ổn định cho cây rau, Hợp tác xã cũng đã đầu tư hoa hồng cắt cành, phát triển sản xuất hoa lan Mokara theo hướng công nghệ cao với mong muốn khu vực trồng hoa vừa đem lại nguồn thu cho HTX, vừa tạo cảnh quan thu hút du khách đến tham quan./.

Lê Thư, Thiên Thanh, Phi Long

 

Trả lời