Phát triển Hợp tác xã nông liên kết ở xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông

Cập nhật 13/3/2020, 08:03:34

Phát triển hợp tác xã (HTX) là 1 trong những tiêu chí góp phần để các địa phương hoàn thành xây dựng Nông thôn mới; tuy nhiên với không ít những khó khăn đặt ra cho các HTX trong hoạt động hiện nay thì việc tìm hướng đi mới cũng như hoạt động theo phương thức mới là điều mà các HTX đang hướng tới để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của HTX. Và mô hình HTX nông liên kết là 1 trong những hướng đi đó. Ghi nhận tại HTX nông nghiệp nông liên kết ở xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông.

Được thành lập vào năm 2016, đến nay số thành viên HTX nông nghiệp nông liên kết xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông đã tăng lên 85 thành viên cùng tham gia trồng cà phê. Thuận lợi với các thành viên HTX đó là những hỗ trợ đầu vào về vật tư sản xuất như giống, phân bón và cả giá thành cho sản phẩm đầu ra khi có HTX đứng ra làm cầu nối.

Ông Lê Lưỡng Bách – HTX nông nghiệp nông liên kết xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai  cho biết: “Được hỗ trợ đó rồi thì bước đầu cũng đi vào hoạt động nhưng mà thực tế thì chắc cũng phải năm tới, phát huy hiệu quả của cơ sở vật chất: nhà kho, sân phơi và tới đây lắp đặt hệ thống chế biến cà phê sạch thì sẽ có hiệu quả hơn”.

Liên kết trong sản xuất để hướng tới mục tiêu phát triển cà phê bền vững, năm 2019, HTX đã được hỗ trợ vốn từ Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSat) để xây dựng nhà kho, sân phơi; đồng thời 3,7 km đường tại 2 thôn Tây Hồ và Đoàn Kết – địa bàn có vườn cà phê của các thành viên HTX cũng được đầu tư làm đường cấp phối để tạo thuận lợi cho đi lại và vận chuyển nông sản của người dân. Ngoài ra, sắp tới HTX cũng sẽ được hỗ trợ thêm từ Dự án VnSat để đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, tạo điều kiện để sản phẩm cà phê của HTX được sản xuất chuyên sâu hơn thay vì chỉ bán thô như hiện nay. Với sự đầu tư này, về phía HTX và địa phương chỉ phải đối ứng 10% tổng nguồn vốn; trong đó 4% của HTX và 6% của địa phương.

Bà Trần Thị Thu Hiền – Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai cũng cho biết: Từ những cơ sở vật chất đầu tư như thế thì đây cũng là lợi thế để HTX phát huy cơ sở vật chất này đem lại lợi ích, lợi nhuận cho người nông dân, mà đặc biệt là hội viên HTX. Trong năm 2020 đây, UBND xã tiếp tục phối hợp và cùng với HTX củng cố lại và sau đó thì trên cơ sở về chỉ tiêu kinh tế-văn hóa-xã hội và những chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng như 1 số hoạt động liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp thì sẽ gắn với hoạt động của HTX.

Hiện tại, diện tích cà phê của các thành viên HTX, người ít nhất cũng gần 01 ha và người nhiều nhất cũng từ 5-6 ha. Hướng tới mục tiêu phát triển cà phê bền vững, HTX cũng đang phát triển sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C. Thị trường đang hội nhập sâu rộng với quốc tế và sản phẩm nông nghiệp làm ra không chỉ phục vụ nội địa mà còn để xuất khẩu, chính vì vậy sản xuất theo chuỗi giá trị với mô hình nông liên kết như cách làm của HTX nông nghiệp nông liên kết xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông là hướng đi hi vọng có thể ở ra cơ hội để phát triển sản phẩm cà phê trên thị trường; đồng thời tăng giá trị cho chuỗi sản xuất nông nghiệp./.

Mỹ Tiến, Huy Toàn

Trả lời