Phát triển hạ tầng giao thông vùng DTTS tại huyện Chư Pưh

Cập nhật 15/7/2023, 10:07:32

Nhờ lồng ghép các nguồn lực từ chương trình MTQG và sự đồng thuận của nhân dân, hạ tầng giao thông tại các địa phương trên địa bàn huyện Chư Pưh, nhất là ở những vùng DTTS ngày càng được đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện, phát triển. Những tuyến đường giao thông được xây dựng và đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, giúp đời sống nhân dân nói chung và vùng đồng bào DTTS nói riêng trên địa bàn huyện Chư Pưh ngày càng nâng cao.

Xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh có 9 thôn, làng, trong đó 8 làng đồng bào DTTS. Những con đường giao thông nông thôn được bê tông hóa khang trang, rộng rãi đưa vào sử dụng trong vài năm trở lại đây đã giúp người dân đi lại dễ dàng, giao lưu hàng hóa thuận lợi hơn, đời sống của bà con được nâng cao. Đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng, diện mạo các thôn, làng đồng bào DTTS trên địa bàn xã Ia Hrú cũng từ đó ngày càng khởi sắc.

Anh Rah Lan Son – Thôn trưởng thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Bà con trong làng cũng tích cực đóng góp tiền làm đường xanh-sạch-đẹp cho con cái đi học sạch sẽ. Bà con trong thôn, làng cũng mừng vì Đảng, Nhà nước đã quan tâm làm đường sạch sẽ cho bà con trong thôn; do vậy mà bà con trong thôn rất đồng tình.”

Ông Huỳnh Thái Nghiêm – Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh trao đổi: “Năm 2021 từ nguồn kiên cố hóa đường giao thông nông thôn thì ủy ban xã cũng được đầu tư 2,7km trên địa bàn xã, rồi năm 2022 thì trên địa bàn xã cũng được đầu tư thêm 600m. Cơ bản đến thời điểm bây giờ là một số đường trục thôn, làng được bê tông hóa hoặc nhựa hóa; còn 1 số tuyến đường khác trên cơ sở đó ủy ban xã cân đối từ những nguồn vốn và cũng đề xuất các cấp tỉnh, huyện để mà hàng năm đều bố trí.”

Đặc biệt, xác định được tầm quan trọng của giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua huyện Chư Pưh đã đẩy nhanh quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện. Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát triển giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để vận động người dân cùng tham gia; đồng thời qua đó thực hiện tốt việc công khai, minh bạch và dân chủ trong huy động sự đóng góp của nhân dân. Những tuyến đường lầy lội, nắng bụi mưa bùn trước đây nay đã dần được thay thế bằng những công trình đường nhựa, bê tông hóa khang trang, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM.

Anh Siu Phít – Xã Ia Rong, huyện Chư Pưh cho biết: “Nói chung là làng Tao Klãh năm nay làm 2 con đường. Con đường bên kia dài 703m, vốn đối ứng là 55 triệu đồng, hiện tại đã làm xong con đường bên kia và chuyển sang con đường bên này. Làm con đường này nói chung hai bên là dân tình nguyện hiến đất.”

Đến cuối năm 2022, toàn huyện Chư Pưh có 98% đường trục xã, đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa, bê tông hóa; hơn 89% đường trục thôn, đường liên thôn được cứng hóa; hơn 82% đường ngõ xóm sạch sẽ, không lầy lội vào mùa mưa và gần 81% đường trục nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Từ những chính sách của Trung ương và của địa phương, hạ tầng giao thông, nhất là giao thông nông thôn ở các vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Chư Pưh được đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện. Đó sẽ là đòn bẩy quan trọng góp phần tiếp tục thúc đẩy và nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào DTTS tại địa phương.

Mỹ Tiến – Duy Linh

Trả lời