Từ bao đời nay, những lễ hội truyền thống của đồng bào Tây Nguyên đã in sâu vào đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Gia Lai. Không chỉ lưu giữ hồn cốt dân tộc, các lễ hội còn mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững, đưa du khách gần hơn với bản sắc độc đáo của vùng đất đỏ bazan. Gia Lai đang chứng minh tiềm năng lớn của mình khi biến lễ hội thành sức hút du lịch mạnh mẽ, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế địa phương.
Chư Đang Ya, miệng núi lửa được bình chọn là một trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới, là một trong những biểu tượng của vẻ đẹp Gia Lai. Mỗi dịp cuối năm, ngọn núi này rực rỡ sắc vàng của hoa dã quỳ, trở thành tâm điểm trong Tuần lễ Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya. Năm 2024, sự kiện này đã được nâng lên tầm quy mô cấp tỉnh, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan. Đây không chỉ là dịp tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn là cơ hội để người dân giới thiệu văn hóa truyền thống, đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với du khách.
Du khách bày tỏ: “Lần đầu tiên tôi đến đây, thấy cảnh vật rất đẹp, thiên nhiên, hoa dã quỳ rất tuyệt vời. Tôi sẽ chia sẻ với ai ở Sài Gòn muốn đi trải nghiệm hãy đến đây.”
Gia Lai, vùng đất được thiên nhiên ưu ái với những cảnh quan hùng vĩ và tươi đẹp, luôn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ. Tận dụng những lợi thế ấy, tỉnh Gia Lai đã tổ chức các lễ hội như Hội đua thuyền Độc Mộc trên sông Pô Cô tranh Cúp A Sanh và Liên hoan văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai, Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Đak Đoa, gắn với Lễ hội Cỏ hồng… Các lễ hội không ngừng được đầu tư và nâng cấp qua các lần tổ chức, từ đó khẳng định thương hiệu tại địa phương. Bên cạnh đó, hàng năm, tỉnh Gia Lai cũng thường xuyên duy trì các hoạt động bảo tồn văn hóa như: Cồng chiêng cuối tuần; triển khai phục dựng các nghi thức, lễ hội như: Lễ mừng lúa mới, Lễ mừng nhà rông mới, Lễ cầu mưa, Lễ bỏ mả, … Du khách đến với Gia Lai được hòa mình vào không gian văn hoá đầy màu sắc, được tìm hiểu, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, lễ hội cùng người dân địa phương hết sức thú vị.
Du khách chia sẻ: “Cảnh quan, thiên nhiên, khí hậu ở đây rất đẹp. Lễ hội tổ chức rất tưng bừng. Tôi đã đến chơi rất nhiều lần và mong muốn tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để người dân, du khách được tham gia.”
Gia Lai đang là một trong những điểm du lịch mới hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trong năm 2024, Gia Lai đón 1,34 triệu lượt khách, tăng 11,7% so với năm 2023. Tổng thu du lịch ước đạt 890 tỷ đồng. Du lịch Gia Lai đặt mục tiêu đón 1,7 triệu lượt khách trong năm 2025 với doanh thu 1 ngàn tỷ đồng. Những con số ấn tượng này không chỉ minh chứng về sức hấp dẫn của Gia Lai mà còn cho thấy tiềm năng tăng trưởng “ngành công nghiệp xanh” dựa trên văn hóa lễ hội tại địa phương.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định biến tiềm lực văn hóa thành tiềm lực kinh tế. Với những đặc sắc văn hóa chúng tôi mong muốn có nhiều sản phẩm du lịch. Từ sản phẩm đặc sắc này sẽ trở thành nguồn lực cho tỉnh phát triển hơn.”
Phát triển du lịch bền vững thông qua các lễ hội gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong suốt nhiều năm qua. Gia Lai xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Tiềm năng, thế mạnh về văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh được xem là kho báu để khai thác du lịch. Để biến tiềm năng, lợi thế thành cơ hội phát triển, Gia Lai đang nỗ lực trong công tác bảo vệ, phục dựng và phát huy các giá trị văn hóa trong hoạt động du lịch và hoạt động khai thác du lịch. Từ đó phát triển du lịch bền vững, tạo điểm nhấn cho du lịch Gia Lai và từng bước xây dựng hình ảnh, thương hiệu Gia Lai với du khách.
Nhâm Dung – Duy Linh