Phát triển công nghiệp ở huyện Krông Pa

Cập nhật 28/11/2017, 08:11:09

 Những năm qua, huyện Krông Pa luôn chú trọng đầu tư phát triển ngành công nghiệp, trong đó triển khai nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng, ưu đãi để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, nhờ đó ngành công nghiệp của huyện từng bước có sự phát triển, góp phần nâng cao giá trị nền kinh tế của địa phương.

Nằm trong chương trình hỗ trợ hợp tác đầu tư giữa tỉnh Gia Lai với thành phố Hồ Chí Minh, dự án của Công ty TNHH Thương mại chế biến nông lâm sản Đường Vạn Phát đứng chân trên địa bàn xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa có quy mô lớn, sẽ góp phần khai thác tiềm năng vùng nguyên liệu ở huyện Krông Pa và các địa phương lân cận. Dự án của công ty này triển khai trên diện tích hơn 40ha, có tổng vốn đầu tư 1.450 tỷ đồng, gồm tổ hợp 4 nhà máy liên hoàn: Nhà máy tinh bột sắn, Nhà máy thức ăn gia súc, Nhà máy sirô cô đặc và Nhà máy sản xuất phân vi sinh. Hiện, Nhà máy tinh bột sắn cơ bản đã hoàn thành, dự kiến đầu năm 2018 đi vào hoạt động với công suất 250 tấn tinh bột/ngày sẽ góp phần giải quyết ổn định đầu ra sản phẩm cây mì và tạo công ăn việc làm cho gần 1.000 lao động tại chỗ. Lãnh đạo công ty cho biết, với việc đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai những cơ chế, chính sách thông thoáng của tỉnh và của huyện Krông Pa đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Bà Bùi Thị Quy- Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty TNHH Thương mại chế biến nông lâm sản Đường Vạn Phát cho biết: “Công ty nhận thấy ở huyện Krông Pa và các địa phương lân cận có nhiều tiềm năng về vùng nguyên liệu, nhất là vùng nguyên liệu mì và mía nên công ty mạnh dạn đầu tư với nguồn kinh phí lớn để phát triển sản xuất kinh doanh. Dây chuyền trang thiết bị của công ty hiện đại, mua từ nước ngoài. Tỉnh và huyện đã tạo nhiều cơ chế chính sách thuận lợi để hỗ trợ công ty sản xuất kinh doanh. Ngoài mục đích lợi nhuận, công ty sẽ có nhiều hoạt động thiết thực để đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương”.

Ngoài Công ty TNHH Thương mại chế biến nông lâm sản Đường Vạn Phát, hiện tại trên địa bàn huyện Krông Pa còn có 7 doanh nghiệp đang hoạt động với quy mô sản xuất kinh doanh lớn trên các lĩnh vực: Thủy điện, tinh bột sắn, chế biến hạt điều, tinh bột đá… Tổng giá trị ngành công nghiệp của huyện trong năm 2017 ước đạt 702 tỷ đồng, chiếm 29,7 % tổng giá trị nền kinh tế của địa phương và dự kiến đến năm 2020 chiếm 35%.

Ông Tạ Chí Khanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Nghị quyết huyện Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định cơ cấu kinh tế vẫn là nông – lâm, công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, đối với ngành công nghiệp của huyện tốc độ tăng trưởng phát triển cao hơn so với những ngành khác. Với quan điểm, chủ trương của Huyện ủy, chính quyền các cấp trong huyện là mở rộng cơ chế thu hút đầu tư, trên cơ sở đó thì huyện có quy hoạch một khu công nghiệp, đồng thời liên hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để kêu gọi đầu tư vào địa bàn huyện, tạo những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn huyện Krông Pa có 7 nhà máy, ngoài ra trên lĩnh công nghiệp ở các xã có mô hình công nghiệp trong nông nghiệp cũng phát triển cơ bản, hầu hết trong nông nghiệp chủ yếu dùng máy cày và sử dụng các thiết bị khác phục vụ cho nông nghiệp và nhiều cửa hàng điện tử, cửa hàng dịch vụ sửa chữa cũng phát triển. Đối với địa bàn thị trấn thì nhiều cơ sở dịch vụ gia công, chế biến và ứng dụng các thiết bị công nghiệp được phát triển”.

Sắp tới tại huyện Krông Pa sẽ triển khai Dự án Điện năng lượng mặt trời, cùng với một số dự án khác trên lĩnh vực nông – lâm sản, sẽ tiếp tục khai thác và đánh thức các tiềm năng, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của vùng đất khó này./.

Hà Đức, R’Piên

 

 

Trả lời