Phát triển chăn nuôi trong vùng đồng bào DTTS

Cập nhật 05/3/2022, 08:03:12

Để phát triển kinh tế cho người dân tại các vùng DTTS ngoài các chính sách tạo điều kiện, hỗ trợ từ Nhà nước thì điều cần nhất là tìm được những mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả để bà con học tập và nhân rộng. Qua đó, giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện điều kiện kinh tế. Xuất phát từ yêu cầu này, thời gian qua, tại một số xã của huyện Mang Yang, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, hỗ trợ giống vật nuôi để các hộ dân chuyển hướng sản xuất.

Được địa phương cấp cho 1 cặp dê giống theo Dự án giảm nghèo được triển khai trên địa bàn từ năm 2019, đến nay, nhờ chịu khó chăm sóc, đầu tư thêm dê giống để nhân đàn nên đàn dê của gia đình ông Nông Văn Niệm, một hộ dân người dân tộc Tày tại làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang đã phát triển đáng kể. Ngoài việc duy trì đàn dê mẹ khoảng vài chục con để làm giống thì hàng năm ông cũng bán được vài ba lứa dê thịt để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Ông Nông Văn Niệm, Làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Cũng được , một năm bán được hai lần, cũng góp phần xóa đói giảm nghèo cho gia đình. Nuôi con dê nó dễ hơn con bò, con heo, chỉ lo đi kiếm cỏ cho nó ăn thôi. Rất phù hợp với gia đình”.

Chương trình hỗ trợ dê giống cho các hộ nghèo, hộ khó khăn từ nguồn vốn của Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên được triển khai trên địa bàn đã giúp cho hàng chục hộ dân tại làng Chuk, xã Kon Thụp mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Trước đây bà con người DTTS ở đây như Tày, Nùng, Bahnar… vẫn chưa được tiếp cận nhiều với các mô hình chăn nuôi có quy mô mà hoạt động kinh tế của bà con chủ yếu là làm nương rẫy và chăn nuôi manh mún, nhỏ lẻ làm thực phẩm cho gia đình. Do vậy, khi được cấp dê giống và hướng dẫn kỹ thuật để phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa đã giúp cho nhiều hộ dân có thêm nguồn thu nhập đáng kể, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Trương Văn Tài, Làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Phù hợp với gia đình, chăm sóc dễ, không bị bệnh nhiều, vừa rồi bán được một lứa, cũng có được một ít tiền để trang trải cuộc sống. Nhờ có nó mà kinh tế gia đình mới cải thiện được”.

Chị Võ Thị Kim Hồng, Cán bộ nông nghiệp xã Kon Thụp, huyện Mang Yang  cũng cho biết: “Một năm mỗi gia đình từ hai con có thể tăng đàn lên được 10 con, nên hiệu quả rất là cao, với lại tận dụng được thời gian nhàn rỗi của bà con. Cũng dễ nuôi, ít bệnh, một năm một hộ bình quân có thể thu được 50 đến 70 triệu, hộ nào có điều kiện thì có thể thu về nhiều hơn”.

Tại huyện Mang Yang, mô hình chăn nuôi dê thương phẩm đang được nhân rộng tại nhiều địa phương, nhất là ở các địa phương vùng DTTS. Đây được đánh giá là một trong những mô hình chăn nuôi phù hợp, hiệu quả, và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn. Tuy nhiên, để mô hình chăn nuôi này phát triển bền vững, ngoài việc hỗ trợ về con giống, kỹ thuật, địa phương cũng cần tính đến các giải pháp dài hơi, trong đó quan trọng nhất là sớm xây dựng được chuỗi liên kết để tiêu thụ sản phẩm cho bà con.

Ngọc Hà, Phi Long

Trả lời