Trong bối cảnh chung của tình trạng hồ tiêu bị chết, năng suất kém và giá cả tuột dốc, rất nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phá bỏ cây hồ tiêu và chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp khác. Thế nhưng, gia đình anh Nguyễn Duy Cường – Chủ tịch Hội CCB thị trấn Phú Hòa, Phó Chủ nhiệm CLB Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi huyện Chư Pah vẫn ổn định thu nhập với cây hồ tiêu nhờ vào hướng sản xuất hữu cơ sinh học.

Có kinh nghiệm hơn 26 năm gắn bó với cây hồ tiêu và cây cà phê ở đất Tây Nguyên, từ năm 2011, với diện tích hơn 3ha, gia đình anh Nguyễn Duy Cường đã xây dựng đề án mô hình trang trại tổng hợp theo hướng hữu cơ sinh học bền vững và đã được UBND huyện Chư Pah công nhận đủ điều kiện thực hiện. Gần 9 năm kiên trì theo hướng sản xuất hữu cơ, gia đình anh Cường đã có một trang trại gồm: 1 ha cà phê và 2 ha hồ tiêu và một trại nuôi heo khép kín với thu nhập ổn định hơn 300 triệu/năm sau khi trừ chi phí.
Ông Nguyễn Duy Cường – Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Đi theo hướng sản xuất hữu cơ bền vững có những thuận lợi như: Cây hồ tiêu đảm bảo sự bền vững, vì đất khỏe, thứ hai là cây mình không bóc nó quá sức về sản, sản lượng cây vừa phải, năm 2018 tôi thu trung bình 6 kg/ trụ nhưng quan điểm của tôi thu 1 trụ tiêu chừng 4 kg là vừa. Tới đây, tôi vẫn kiên trì đi theo hướng sản xuất hữu cơ sinh học, không riêng gì cây hồ tiêu mà tất cả các cây ăn trái, cây cà phê đều làm theo hướng hữu cơ bền vững. Hiện gia đình tôi đang phấn đấu để đạt được chứng chỉ Organic của Bộ Nông nghiệp Mỹ để thị trường họ tiếp nhận và sản phẩm mình làm ra đảm bảo chất lượng và có thương hiệu”.
Hiện thế giới đang quan tâm đến một nền nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường, có tính bền vững cao và đầu ra các loại nông sản có chất lượng tốt, giá thành cao hơn rất nhiều so với cách sản xuất dựa vào hóa học. Trước tình hình dịch bệnh và giá cả xuống thấp của cây hồ tiêu ở địa phương, đã có nhiều giải pháp được đưa ra và sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ sinh học là một trong những hướng đi thích hợp. Hiện tại, CLB Cựu chiến binh Sản xuất kinh doanh giỏi huyện Chư Pah đã nhân rộng mô hình sản xuất hồ tiêu của anh Cường đến các hội viên và nhận được rất nhiều sự quan tâm, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm
Ông Nguyễn Lệ Ngãi – Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Ngoài hội viên CLB SXKDG của thị trấn, thì tất cả các hội viên CCB của huyện có nhu cầu về tư vấn về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh ở cây hồ tiêu đều được chia sẻ nhiệt tình và trách nhiệm. Và mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ đang được chúng tôi học hỏi và áp dụng”.
Hồ tiêu, một loại cây trồng nhạy cảm với các thay đổi về điều kiện thời tiết, đất đai, dễ bị dịch hại nguy hiểm tàn phá, thì việc sản xuất theo hướng hữu cơ sinh học là hoàn toàn phù hợp để đảm bảo sinh trưởng tốt, năng suất ổn định, bền vững, quản lý dịch hại hiệu quả hơn. Hy vọng rằng với hướng sản xuất hữu cơ sinh học sẽ không chỉ giúp gia đình anh Cường hay hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Chư Pah mà rất nhiều hộ dân trên đất Tây Nguyên có thêm một hướng đi ổn định, gắn bó bền vững với cây hồ tiêu.
Trương Trang, Minh Trung