Ngoài hơn 30 ha chôm chôm ở xã Ia Tô đã và đang trở thành đặc sản của địa phương, giai đoạn 2019-2021, huyện Ia Grai dự kiến sẽ phát triển 1.000 ha cây ăn trái. Bên cạnh tuyên truyền, vận động các hộ trồng xen canh hay trồng đại trà các loại cây ăn trái như: Mít, bơ, sầu riêng… hiện nay, Hội Nông dân huyện cũng đã liên kết với doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn cung cấp giống cây và bao tiêu sản phẩm, qua đó giúp người dân yên tâm sản xuất.

Nhiều năm qua, việc trồng cây ăn trái đã được các hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai trồng xen canh trong vườn, rẫy với quy mô nhỏ lẻ để sử dụng trong gia đình là chính. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây khi cà phê, tiêu bước vào giai đoạn già cỗi, năng suất thấp hoặc bị chết… nhiều hộ đã đầu tư trồng cây ăn trái như: Bơ, mít thái, sầu riêng… để có thêm thu nhập.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Bă, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Thổ nhưỡng trước đây phù hợp với cây cà phê nhưng khi bà con trồng xen cây ăn trái thì cây ăn trái phát triển tốt. Khi tuyên truyền, vận động thì hội viên trong toàn xã đã tích cực tham gia chuyển đổi, trồng xen các loại cây ăn trái trong những diện tích cà phê hay một số hộ chuyển sang cây ăn trái hết”.
Giai đoạn 2019-2021, huyện Ia Grai có kế hoạch phát triển khoảng 1.000 ha cây ăn trái tại 13 xã, thị trấn với các loại cây chủ lực là bơ, mít, sầu riêng. Ngoài việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên những diện tích tiêu chết, huyện còn vận động người dân trồng xen trong những vườn cà phê hay trồng đại trà với các loại giống cho năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường, đặc biệt là liên kết với doanh nghiệp trong việc cung ứng giống cây và đảm bảo giá thành, đầu ra khi thu hoạch.
Ông Phan Đình Thắm – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Grai, Gia Lai nói: Qua ký kết với Công ty bơ mỹ Hoàng Gia đây thì công ty sẽ ký kết hợp đồng. Khi đưa giống cho bà con nông dân thì có hợp đồng, khi bà con nông dân làm ra sản phẩm thì công ty có trách nhiệm thu mua, bao tiêu sản phẩm theo giá đã hợp đồng với bà con nông dân. Hiện nay, Công ty bơ mỹ Hoàng Gia đã có mô hình, trang trại để bà con tham quan, học hỏi đúc rút kinh nghiệm và bước đầu công ty cũng đã xây dựng được nhà máy để bao tiêu, thu mua sản phẩm sơ chế của bà con nông dân trên địa bàn.
Ngoài việc chuyên canh cây cà phê thì điều kiện đất đai, khí hậu của huyện biên giới Ia Grai còn thích hợp để phát triển cây ăn trái. Để việc phát triển diện tích cây ăn trái trên địa bàn một cách bền vững, Hội Nông dân huyện Ia Grai đã vận động các hội viên thành lập các tổ hợp tác sản xuất để phát triển vùng nguyên liệu, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về vốn, khoa học kỹ thuật, thu hoạch sản phẩm…, qua đó đảm bảo đầu ra và phát triển kinh tế đạt hiệu qủa, nhất là khi giá cả một số loại nông sản chủ lực của huyện như: Cà phê, tiêu, điều…xuống thấp như hiện nay./.
Thiên Thanh, Minh Trung