Những năm gần đây, tình hình kinh tế – xã hội của huyện Đak Đoa đã có bước phát triển đáng kể, tuy nhiên hiện cuộc sống người dân tại 2 làng Đê Sơ Mei và Đê Pral của xã Đak Sơ mei vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung của huyện. Để giúp người dân nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác, huyện Đak Đoa đã trích nguồn kinh phí của địa phương đầu tư toàn diện về mọi mặt từ hạ tầng, thủy lợi, văn hóa – xã hội,…Tạo nền tảng vững chắc giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Địa hình dốc, đất đai kém màu mỡ nên không phù hợp với các loại cây lương thực ngắn ngày. Vì vậy mà nhiều năm nay, mức sống của người dân ở 2 làng Đê Sơ Mei và Đê Pral luôn đạt thấp so với mặt bằng chung của xã. Để giúp người dân phát triển kinh tế, huyện Đăk Đoa và xã Đak Sơ Mei xác định cần phải có sự đầu tư đồng bộ từ cơ sở hạ tầng thiết yếu, thủy lợi, văn hóa – giáo dục và đặc biệt là ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp. Trong đó, phát triển mô hình trồng cây ăn trái được cho là hướng đi thích hợp.
Ông Nguyễn Cao Thuấn, PCT UBND xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa cho biết: “Trước kia 2 làng Đê Sơ Mei và Đê Pral của xã Đak Sơ Mei của xã nhận thức của nhân dân còn hạn chế trong chuyển đổi cây trồng. Bà con chủ yếu là trồng cây mì, cây bắp và một số cây không hiệu quả, thậm trí đất của bà con còn bỏ hoang. Chính vì vậy huyện, xã giúp nhân dân chuyển đổi cây trồng như cam, bưởi và tổ chức tập huấn cho nhân dân phát huy hiệu quả của các loại cây trồng này, nâng cao thu nhập”.
Trước mắt trong năm nay, với nguồn kinh phí 2 tỷ đồng xã Đak Sơ Mei sẽ hỗ trợ cải tạo vườn tạp cho 40 hộ dân của 2 làng, cấp 5000 giống cây cà phê và 1600 cây cam, bơ cho những hộ dân trồng trên diện tích đất bỏ hoang lâu nay. Mặc dù mô hình trồng cây ăn trái mới triển khai đầu năm 2018, nhưng với sự hỗ trợ về cây giống, phân bón, tập huấn khoa học kỹ thuật trong chăm sóc các loại cây trồng trên thì kỳ vọng của người dân về hiệu quả kinh tế mang lại của mô hình này là hoàn toàn khả quan.
Ông Loi, Thôn trưởng làng Đê Pral, huyện Đak Đoa nói: “Nói chung trước đây bà con dân làng chủ yếu là trồng mì, sau đó là trồng bời lời nhưng được sự quan tâm của chính quyền địa phương tập huấn cho bà con về cây ăn trái. Sau này nếu có hiệu quả bà con trong làng sẽ mở rộng thêm”.
Năm 2019, huyện Đak Đoa tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế cho 2 làng đặc biệt khó khăn của xã Đak Sơ Mei. Việc phát triển cây công nghiệp, mở rộng mô hình cây ăn trái có lẽ đang là hướng đi đúng, tạo bước đột phá trong thói quen canh tác lâu nay của người dân.
Điều càng đặc biệt hơn khi con đường nối liền từ trung tâm xã Đak Sơ Mei đến làng Đê Sơ Mei và Đê Pral vừa hoàn hoàn thành vào cuối năm 2017 thì bức tranh về một cuộc sống khấm khá hơn đang đến rất gần với người dân nơi đây. Là bởi đường xá đi lại thuận lợi sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển toàn diện ở vùng đất còn nhiều khó khăn này./.
Lệ Xuân, Kim Châu, Đặng Trà