Phát triển cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao

Cập nhật 21/10/2022, 09:10:12

Phát triển cây ăn trái đã và đang là lựa chọn của không ít người dân ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai những năm gần đây, nhất là trên những diện tích chuyển đổi từ cây tiêu bị chết và những diện tích cây trồng kém hiệu quả khác. Quan trọng hơn, việc phát triển cây ăn trái của nhiều nông dân đã có sự đầu tư cũng như kết hợp phát triển nhiều loại theo phương thức lấy ngắn nuôi dài đã giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình trồng cây ăn trái của gia đình ông Lê Văn Hà ở thôn Thanh Bình, xã Ia Bă, huyện Ia Grai có thể xem là một ví dụ điển hình.

Trong tổng diện tích khoảng 05ha cây ăn trái của gia đình ông Lê Văn Hà thì chiếm phần lớn là sầu riêng với 400 cây, trong đó 100 cây đã cho thu hoạch. Cách đây hơn 07 năm, gia đình ông đã phá bỏ toàn bộ diện tích tiêu chết và mạnh dạn đầu tư trồng sầu riêng. Cùng với đó trên những diện tích cà phê của gia đình cũng trồng xen thêm sầu riêng. Thấy được tiềm năng, lợi thế cũng như giá trị sản xuất đối với cây ăn quả; ông Hà đã đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển cây ăn quả với hệ thống phun tưới, vừa tiết kiệm công lao động và mang lại hiệu quả hơn so với tưới theo phương pháp truyền thống như trước đây.

Ông Lê Văn Hà – Thôn Thanh Bình, xã Ia Bă, huyện Ia Grai chia sẻ: “Sầu riêng thì 100 cây thu 01 năm cũng được 20 tấn. 20 tấn bán giá 42.000 đồng thì cũng được hơn 800 triệu. Nói chung thì đầu tư cũng tầm 1/3, vừa công vừa các chi phí khác thì cũng đủ chi cho đầu tư các cây trái trên vườn. Nói chung là cũng mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình để tái sản xuất”.

Với suy nghĩ đa dạng hóa các loại cây ăn trái để tăng thêm thu nhập và có vốn đầu tư phát triển lâu dài cho cây sầu riêng, gia đình ông Hà dần phát triển thêm một số loại cây ăn trái khác như na, thanh long, cam, bưởi, dứa… Đồng thời không ngừng mở rộng diện tích cây ăn trái, ông Hà cũng đã nghiên cứu và nhận thấy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương khá thích hợp với một số loại cây của vùng miền Tây sông nước, trong đó có cây dừa nước nên đã mua giống về trồng thử nghiệm. Đến nay, hơn 200 cây dừa nước trong diện tích cây ăn trái của gia đình phát triển khá tốt và đã bước đầu cho thu hoạch với những tín hiệu khả quan.

Ông Lê Văn Hà – Thôn Thanh Bình, xã Ia Bă, huyện Ia Grai cũng nói: “Quả này cũng chỉ 4 năm là ra bói,5 năm là bắt đầu vào thu chính. Mỗi năm 1 cây ra từ 10-15 buồng, bán thì cũng 10 nghìn/trái, 1 cây dừa cũng mang lại tầm hơn 02 triệu/năm, cũng hiệu quả mà công chăm sóc cũng ít, công đầu tư ít. Nói chung bây giờ cũng trồng, sau này thì phát triển ổn định cây để làm mô hình du lịch sinh thái cho bà con đến câu cá, ăn trái cây theo các mô hình như của miền Tây”.

Ông Lê Văn Lực – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Bă, huyện Ia Grai cho biết: “Để mà có đầu ra ổn định thì đối với góc độ Hội Nông dân xã cũng đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng các mã vùng chỉ dẫn địa lý để hướng tới là sản xuất hàng hóa theo chuỗi liên kết”.

Trong điều kiện hiện nay khi mà một số loại cây trồng đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ thì việc chuyển đổi sang trồng cây ăn trái được xem là phù hợp với xu thế nhằm góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, giúp nông dân tăng thu nhập, đóng góp tích cực vào chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Và không chỉ với những mô hình cây ăn trái như của gia đình ông Hà ở xã Ia Bă, huyện Ia Grai mà tin rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc phối hợp thực hiện của ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương, phát triển cây ăn trái sẽ là một trong những “đòn bẩy” đưa nông nghiệp của tỉnh Gia Lai tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới./.

Mỹ Tiến, Huy Toàn

 

Trả lời