Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp nhằm hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả, gia tăng giá trị. Trong đó, gắn sản xuất với tiêu thụ, sản xuất theo định hướng và có mục tiêu cụ thể. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dần đi theo quy trình, kế hoạch, tránh tình trạng mất cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ, dẫn đến kém hiệu quả như trước đây.
HTX Dịch vụ nông nghiệp Thành Công, xã Ia Krêl được thành lập ngay giữa vùng nguyên liệu cây ăn trái và cây cà phê của huyện Đức Cơ. Chính vì thế, mục tiêu ra đời của HTX là liên kết các hộ nông dân trên địa bàn với nhau để phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương thành các sản phẩm có chất lượng, quy mô và số lượng để cung cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm đưa sản phẩm của địa phương vươn xa trên thị trường. Từ đó, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc HTX Dịch vụ NN Thành Công, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ cho biết: “HTX ra đời mong muốn liên kết với các công ty để sản xuất sạch. Trước tiên là đối với cây sầu riêng, tiếp đến là các loại cây trồng khác. Chúng tôi đang tập trung nguồn phân, thuốc để cung cấp cho xã viên, khi bước vào niên vụ tới đây”.
Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện Đức Cơ đang đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với nhiều loại cây trồng khác nhau. Trong đó, nổi bật là các chuỗi liên kết sản xuất cà phê, điều, hồ tiêu, dược liệu và trồng rừng…Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, ngoài việc tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các mô hình sản xuất gắn với lợi thế của địa phương và đáp ứng được yêu cầu của thị trường, các địa phương cũng kêu gọi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nông sản đến đầu tư, liên kết với người dân.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krêl , huyện Đức Cơ cũng cho biết: “Với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho bà con phát triển, tìm kiếm thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm để cải thiện đời sống. Huyện đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư về định hướng cho bà con để phát triển các loại cây ăn trái. Chính quyền địa phương rất tạo điều kiện cho các mô hình tổ hợp tác, HTX ra đời và phát triển. Thực hiện các chuỗi liên kết để nâng cao giá trị các sản phẩm, nhất là cây ăn trái.
Hợp tác xã (HTX) Sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch nông nghiệp Ia Mơ Nông (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) hiện được xem là một trong những HTX điển hình trong việc triển khai mô hình liên kết với nông dân và doanh nghiệp để sản xuất các loại cây trồng như cà phê, sầu riêng, chanh dây. Hiện HTX đã xây dựng được 27 tổ liên kết để trồng khoảng 800 ha cà phê, chanh dây, sầu riêng.
Ông Lê Văn Thanh, Giám đốc HTX SX, TM, DV & DLNN Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh chia sẻ: “HTX có nhiều thuận lợi để hoạt động, tất cả các công ty xuất khẩu họ sẽ tìm tới HTX. Vì chỉ có HTX mới đủ tiềm năng về nguồn nguyên liệu để cung cấp. Hiện tại HTX đang tập trung 2 mặt hàng nông sản chính là đẩy mạnh về cây ăn trái là sầu riêng, chanh leo. 2 mặt hàng này mang lại giá trị cao, mỗi tháng tương đương gần 6 tỷ đồng riêng sản phẩm chanh leo”.
Ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng phòng NN & PTNT huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Huyện đang tăng cường xây dựng các mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Huyện đang tổ chức được 2 chuỗi liên kết được hai chuỗi liên kết cà phê có hiệu quả. Bà con cũng mong muốn được tham gia vào các chuỗi liên kết để tiêu thụ sản phẩm ổn định. Và cũng mong muốn được tham gia nhiều hơn vào các mô hình liên kết”.
Với những tín hiệu lạc quan mà các mô hình liên kết mang lại, tỉnh Gia Lai đang tập trung nhân rộng và phát triển các mô hình trên nhiều loại cây trồng, vật nuôi. Đến nay, đã có khoảng trên 237 nghìn ha diện tích các loại cây trồng thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đối tượng tham gia liên kết gồm 81 hợp tác xã, 72 Tổ hợp tác. Trong đó, đã có gần 11 nghìn 900 hộ nông dân tham gia mô hình và trên 42 doanh nghiệp tham gia đầu chuỗi liên kết. Các mô hình chủ yếu tập trung vào các loại nông sản có giá trị xuất khẩu cao như cà phê, sầu riêng, chanh dây, hồ tiêu, dược liệu… Đây được xem là tiền đề để xây dựng một nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững và tạo được giá trị gia tăng.
Ngọc Hà – R.Piên – Phi Long