Phát triển cây ăn quả trên vùng đất Chư Sê

Cập nhật 13/8/2019, 08:08:53

Sau khi tiêu chết và giá cả một số loại nông sản xuống thấp, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã chuyển sang trồng cây ăn quả. Theo các hộ dân, bên cạnh chi phí đầu tư thấp, ít rủi ro hơn nhiều so với trồng tiêu thì việc phát triển cây ăn quả còn đem lại cho các hộ nguồn thu nhập khá cao và ổn định.

Tại xã H’Bông hiện đã có hơn 200 ha cây ăn quả với nhiều chủng loại như: Bưởi da xanh, thanh long ruột đỏ, nhãn lồng Hưng Yên, ổi.

Cách đây 1 năm, gia đình chị Nguyễn Mai Trâm ở xã Ia H’Lốp đã mua 400 gốc cam sành ở miền Tây về trồng thử tại vườn. Đến nay, cam đã cho thu bói và khách đến tận vườn để hỏi mua với giá  20.000 đồng/kg. Đây chính là lý do để gia đình chị quyết định đầu tư trồng thêm 5 sào cam nữa vì so với tiêu, cà phê thì cam cho thu nhập ổn định hơn.

 Chị  Trâm cho biết: “Bước đầu mình thấy trồng cam hiệu quả, hiệu quả kinh tế thì cam cho thu nhập hàng ngày, cũng như quanh năm vì nó cho trái quanh năm. So với cà, tiêu thì đầu tư ít hơn, hiệu quả kinh tế thì ổn định hơn và nhàn hơn rất nhiều”.

Từ hiệu quả kinh tế đem lại, phong trào trồng cây ăn quả, nhất là cây ăn quả có múi đã và đang phát triển mạnh tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê. Ngoài việc trồng xen canh, các hộ còn trồng chuyên canh tại những vườn tiêu bị chết. Tại xã H’Bông hiện đã có hơn 200 ha cây ăn quả với nhiều chủng loại như: Bưởi da xanh, thanh long ruột đỏ, nhãn lồng Hưng Yên, ổi… Điều mà các hộ dân cảm thấy yên tâm để đầu tư trồng cây ăn quả chính là ít chi phí đầu tư, công chăm sóc và giá cả cũng khá ổn định. Ngoài tiêu thụ trong tỉnh, các hộ còn liên kết để cây ăn quả có thể xuất khẩu được.

Bà Phạm Thị Thuế – Xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai  nói: Cây thanh long trồng ít bệnh, thu nhập được, nước nôi cũng ít. “Nói chung hàng xuất khẩu đi thì cần quả đều, đẹp chứ không cần to quá.  Mình thấy bán 15.000 đồng/kg tại vườn thậm chí là 10.000 đồng/kg thì cũng có lời rồi vì ít chi phí đầu tư và công chăm sóc” bà Thuế cho hay.

Ông Nguyễn Văn Hợp – Trưởng phòng NN & PTNT huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Định hướng từ nay đến năm 2025, huyện phát triển cây có múi từ 300 đến 500 ha bằng ứng dụng công nghệ cao, chủ yếu là cam, quýt, bưởi, sầu riêng.  Hiện nay có 1 số doanh nghiệp đặt vấn đề, liên kết với nông dân, phối hợp với các xã để tuyên truyền, định hướng sản xuất, thu mua của doanh nghiệp với bà con nông dân, từ đó ký kết những hợp đồng bao tiêu cụ thể, ràng buộc trách nhiệm trong sản xuất”.

Ngoài việc nghiên cứu những giống, loại cây ăn quả cho năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Chư Sê đang từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật trong khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhiều hộ kỳ vọng sẽ có thu nhập ổn định từ việc phát triển cây ăn quả khi sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ và theo chuỗi liên kết./.

 Thiên Thanh, Lê Thư, Minh Trí

Trả lời