Với vai trò gương mẫu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong những năm qua, nhiều chi hội người cao tuổi (NCT) trên địa bàn thành phố Pleiku đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Tiêu biểu trong phong trào đó là Chi hội người cao tuổi Tổ 14, phường Phù Đổng.

Hưởng ứng chủ trương của thành phố Pleiku về việc hiến đất và các công trình trên đất để mở rộng chi giới làm đường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, với tinh thần nêu gương, nhiều hội viên NCT tổ 14 đã tích cực vận động con cháu cũng như tự nguyện di dời, giải tỏa 400m2 đất ở và các công trình trên đất để làm đường giao thông.
Ông Nguyễn Văn An-Tổ 14, P.Phù Đổng-Tp.Pleiku chia sẻ “Với tinh thần là người cao tuổi, người đi đầu trong mọi hoạt động ở địa phương. Không những bản thân gia đình chúng tôi mà bà con lối xóm chúng tôi vận động và thống nhất quan điểm là làm đường. Đường thông, hè thoáng ai cũng muốn cả nên người cao tuổi ở địa phương là rất gương mẫu về việc này.”
Cùng với đó, phong trào gây quỹ hội để giúp người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế cũng được xem là một hoạt động hiệu quả của chi hội. Như trường hợp bà Hoàng Thị Sáu, nhà ở đường Lê Văn Tám, mặc dù năm nay đã ngoài 80 tuổi, phần vì không có lương hưu, phần vì nhớ nghề đã gắn bó với mình hơn 60 năm nay nên hàng ngày bà vẫn bện chổi đót để bán kiếm thêm thu nhập lúc tuổi già. Và nguồn quỹ của chi hội đã giúp bà có thêm đồng vốn mỗi khi không có tiền lấy hàng.
Bà Hoàng Thi Sáu- Tổ 14-P.Phù Đổng-Tp.Pleiku tâm sự “Tôi làm lâu rồi, giờ già có tuổi rồi làm để có thu nhập thêm vì không có lương hưu. Lúc khó khăn không có tiền thì tôi vay quỹ của các cụ để mua đót làm chổi dần, giờ rất vui vì đã trả được rồi.”
Ông Nguyễn Văn Nhật-CHT Hội NCT tổ 14, P.Phù Đổng-Tp.Pleiku cho biết “Vấn đề xây dựng quỹ mỗi hội viên bình quân 200 ngàn, đến hiện nay toàn chi hội đã lên được 103 triệu để cho hội viên vay phát triển kinh tế và chi phí hoạt động chi hội. Nói chung các hội viên vay không nhiều, mỗi hội viên vay khoảng 20 triệu thôi, trong đó có hội viên vay để giúp con cháu, có hội viên làm ăn nhỏ lẻ như bà Hoàng Thị Sáu làm chổi đót bán thì mỗi năm cũng thu nhập khoảng 3 triệu, nói chung nguồn vốn vay là phát huy hiệu quả.”
Không những gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở địa phương, xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, Chi hội người cao tuổi ở tổ 14, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku tích cực chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, thơ ca… Từ đó, tạo điều kiện cho hội viên được sinh hoạt văn hóa lành mạnh, sống vui, sống khỏe, sống có ích cùng con cháu./.
Lê Thư – Minh Trung