Phát huy vai trò mặt trận trong công tác xóa đói, giảm nghèo

Cập nhật 03/7/2019, 08:07:53

Những năm qua, UBMTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát huy sáng kiến, nỗ lực cùng địa phương vận động hướng dẫn nông dân những cách làm mới và đem lại hiệu quả, góp phần thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo và tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Huyện Kbang là 1 trong 3 địa phương được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chọn làm điểm cho Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Bằng nhiều cách làm cụ thể, phù hợp với thực tế Mặt trận các cấp trong huyện đã huy động nhiều nguồn lực để  tạo cần câu, sinh kế giúp cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xóa dần tư tưởng trong chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Bà Nông Thị Danh – Chủ tịch UBMTTQ xã Tơ Tung, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Địa phương đã triển khai nhiều mô hình mới làm thay đổi nếp nghĩ cách làm nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Từ các mô hình này thì các gia đình đã nuôi được nhiều bò, các gia đình rồi bán bò để xây nhà, mua máy móc phục vụ lại sản xuất, đây là điều mà trước đây chưa  thực hiện được, nhiều gia đình đã thoát nghèo và thoát nghèo bền vững”.

Hướng về cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân là cách mà các cán bộ mặt trận thực hiện chỉ dẫn, làm thay đổi về nếp nghĩ, cách làm cho bà con dân tộc thiểu số nơi đây. Cây lúa, cây bắp năng suất kém được thay thế bằng giống mía, ngô lai, mỳ cao sản có năng suất cao hơn. Cứ như vậy, người làm trước chỉ dẫn cho người làm sau, buôn làng xuất hiện ngày càng nhiều hơn những tấm gương làm kinh tế giỏi và nhiều thanh niên trẻ tuổi vươn lên trở thành triệu phú.

Anh Đinh Bờ Giang – Xã Kông Pla, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Được sự chỉ dẫn của cấp trên, bà con dân làng ở đây đoàn kết, dám nghĩ, dám làm với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: Thành lập các tổ nhóm chăn nuôi, trồng trọt với mong muốn phát triển kinh tế gia đình và phát triển buôn làng của mình…và trong làng đã có nhiều tấm gương làm giàu từ sức lao động của mình”.

Kinh tế phát triển bà con càng có điều kiện để chung tay, góp sức xây dựng buôn làng ngày một đẹp hơn. Nhờ vậy, nhiều năm gần đây diện mạo nông thôn Kbang đã có sự đổi thay rõ nét. Những con đường lầy lội được bê tông hóa, có hoa và cây xanh; người dân góp tiền bắt điện thắp sáng con đường quê….ai nấy đều vui mừng trước sự đổi thay của quê hương.

Bà Nguyễn Thị Kiều – Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 10, thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Với tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp thì mọi người đều đồng tình làm tuyến đường tự quản, rõ ràng cuộc sống hôm nay rất phấn khởi, đẹp hơn, hạnh phúc hơn, con cháu có một môi trường vui chơi lành mạnh”.

Giúp người nghèo cần câu chứ không phải giúp con cá, đó là cách mà những năm qua, UBMTTQVN huyện Kbang nói riêng và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung đã triển khai thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển./.

Ngọc Ánh, Duy Linh

Trả lời