Thời gian qua, nhiều mô hình an toàn giao thông tại một số địa phương đã mang lại hiệu quả thiết thực, rất được người dân ủng hộ vì giúp kéo giảm tai nạn giao thông và an ninh trật tự được bảo đảm. Để thực hiện tốt mô hình này có sự đóng góp không nhỏ của các già làng, người uy tín, chức sắc tôn giáo trong cộng động dân cư.

Nhờ vào tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động của các cấp, ngành, đặc biệt là già làng, người uy tín trong thôn làng, khu dân cư mà các mô hình: “Khu dân cư tự quản”, “ Khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông” đã phát huy được hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Rất nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, cùng tham gia đóng góp tiền của, ngày công để hoàn thành các tuyến đường bê tông liên thôn, liên xã. 100 % gia đình đều đăng ký gương mẫu thực hiện Luật Giao thông đường bộ, nhờ vậy, nhiều tuyến đường từng là điểm đen về tai nạn giao thông nay đã không còn.
Ông Mai Khắc Tuấn – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Vận động những việc làm chưa cần sự đầu tư của Nhà nước. Các bộ hội viên ở cơ sở đóng góp làm trên 700 bóng đèn đường với số tiền gần 1 tỷ đồng. Thứ 2 vận động hội viên hiến đất trên 2000m2 để làm đường giao thông vào thôn làng, từ những việc làm của hội như vậy thì được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá rất cao trong công tác tham gia giữ gìn an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới”.
Riêng đối với già làng Nay Ka, buôn Ma Nher II, xã Ia Rtô, thị xã AyunPa là người tiên phong hiến 200 m2 đất làm đường, làm nhà văn hóa. Ông cũng đã vận động bà con di dời tường rào, cổng ngõ để việc đi lại được thông thoáng. Năm 2013, buôn Ma Nher II đã hoàn thành 100% bê tông hóa các tuyến đường, không còn tình cảnh lầy lội vào mùa mưa.
Già làng Nay Ka – Buôn Ma Nher II, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, Gia Lai chia sẻ: “Muốn bà con làm thì bản thân mình phải làm trước, nay thì không còn lún lầy, đường làng tốt rồi bà con đi lại thuận lợi, cảnh quan sạch đẹp, đời sống phát triển. Thấy bà con dân làng no ấm thì bản thân rất là vui”.
Ông Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Công tác đảm bảo an toàn giao thông đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị. Với vai trò của mình mặt trận sẽ cố gắng phát huy, tuyên truyền vận động nhất là vận động ở các đối tượng thanh thiếu niên. Hiệp thương, giám sát việc thực hiện an toàn giao thông, phối kết hợp với tổ chức thành viên như: Đoàn thanh niên, cựu chiến binh, phụ nữ…với sự tham gia của người uy tín, chức sắc tôn giáo để tuyên truyền sâu rộng”.
Bằng cách làm hay, mô hình cụ thể, thiết thực các già làng, người uy tín, chức sắc tôn giáo đã góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho mình và mọi người, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, hiện đại./.
Xuân Huy- Kim Ngân –Viễn Khánh